1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên phóng tên lửa sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc nhậm chức

(Dân trí) - Triều Tiên sáng nay đã phóng một tên lửa đạn đạo ở vùng duyên hải nước này, vài ngày sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức. Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, Yonhap cho biết.


Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Yonhap dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết: “Tên lửa được phóng đi khoảng 5h27 sáng nay 14/5, gần khu vực Kusong, tỉnh North Pyongan của Triều Tiên”. Quân đội Hàn Quốc cho biết thêm, tên lửa này bay được chặng đường khoảng 700km.

Trong khi đó, nguồn tin quân đội Nhật Bản cho biết, tên lửa bay được khoảng 30 phút và rơi xuống vùng biển giữa vùng duyên hải phía đông Triều Tiên với Nhật Bản.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức hôm 10/5. Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh quốc gia để đối phó với động thái mới nhất này của Bình Nhưỡng.

Nhật Bản cũng lập tức lên tiếng chỉ trích. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc và Nhật Bản cực lực phản đối hành động này.

Minh Phương

Theo Yonhap