1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên phát báo động không kích

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay đã phát báo động không kích và đặt lực lượng quân đội trong tình trạng cảnh giác cao độ, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.

Triều Tiên không cho biết thời gian và địa điểm cuộc tập trận.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc tập trận.
 
Truyền hình trung ương Triều Tiên đưa tin, báo động được phát đi lúc 9h32 sáng nay giờ địa phương, và các đơn vị quân đội và dân thường được lệnh trú ẩn. Báo động cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang có các hành động đối phó để giảm thiệt hại.

Đài truyền hình Triều Tiên không nói rõ liệu có một cuộc tấn công nào đang diễn ra hay sắp diễn ra hay không. Điều đó chứng tỏ rằng báo động có thể chỉ là một cuộc tập trận.

Trước đây, Triều Tiên cũng từng tiến hành các cuộc tập trận không kích tương tự và yêu cầu tắt điện trong các cuộc diễn tập ban đêm.

Liên quan tới báo động không kích, Bộ quốc phòng Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã tiến hành một cuộc diễn tập.

“Cuộc tập trận có thể là nhằm phản ứng trước việc Mỹ triển khai máy bay B-52 trên bầu trời Hàn Quốc trước đó”, một quan chức cho biết.

Quan chức trên nói thêm rằng báo động của Triều Tiên tương tự với các cuộc tập trận không kích dân phòng mà Seoul từng tiến hành.

Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua, với việc Bình Nhưỡng - vốn nổi giận trước các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc sau vụ thử hạt nhân hồi tháng trước - đe dọa tiến hành một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai với sự hỗ trợ của các vũ khí hạt nhân.

Bình Nhưỡng cũng lên án cuộc tập quân sự chung Mỹ-Hàn, với sự tham gia của các máy bay ném bom B-52. Triều Tiên gọi cuộc tập trận là cuộc diễn tập khiêu khích cho kịch bản xâm lược.
 
An Bình
Theo AFP, Yonhap