1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên nói binh nhì Mỹ vượt biên vì "bị phân biệt chủng tộc"

Quốc Đạt

(Dân trí) - KCNA dẫn kết luận điều tra chính thức đưa tin binh sĩ Mỹ Travis King muốn ẩn náu ở Triều Tiên hoặc nước khác vì "sự phân biệt đối xử trong Lục quân Mỹ".

Travis King, binh nhì Lục quân Mỹ, đào tẩu sang Triều Tiên hôm 17/7, trong lúc tham quan Khu vực An ninh Chung tại vùng biên giới được phòng ngự dày đặc nằm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Điều tra viên Triều Tiên hiện kết luận King cố ý vượt biên trái phép, KCNA đưa tin ngày 16/8.

Triều Tiên nói binh nhì Mỹ vượt biên vì bị phân biệt chủng tộc - 1

Binh nhì Lục quân Mỹ Travis King trong bức ảnh không rõ địa điểm và thời gian chụp (Ảnh: Reuters).

"Quá trình điều tra, Travis King thú nhận đã quyết định sang DPRK vì bất mãn với sự ngược đãi và phân biệt chủng tộc trong Lục quân Mỹ", KCNA đưa tin.

"Người này cũng thể hiện thái độ muốn tìm nơi trú ẩn tại DPRK hoặc một nước thứ 3, nói rằng mình vỡ mộng trước xã hội bất bình đẳng của Mỹ", KCNA cho biết.

KCNA còn cho hay King hiện "chịu sự kiểm soát của binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên" sau khi vượt biên và cuộc điều tra vẫn tiếp diễn.

Trước thông tin trên, Lầu Năm Góc cho biết không thể xác thực bình luận của King như KCNA đưa tin và hiện tập trung vào việc đưa binh sĩ này trở về an toàn.

Cách phân loại binh sĩ King, 23 tuổi, hiện nay vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đối với quân đội Mỹ.

Cho tới nay, quân đội Mỹ chưa tuyên bố King có tư cách tù binh, dù Mỹ và Triều Tiên trên lý thuyết vẫn trong chiến tranh do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc với thỏa thuận đình chiến, không phải hiệp định hòa bình.

Giới chức Mỹ cho rằng việc King tự quyết định vượt biên sang Triều Tiên trong trang phục dân sự có thể đã loại tư cách tù binh của người này.

Binh nhì King gia nhập quân đội Mỹ vào tháng 1/2021, là lính trinh sát của Lực lượng Luân phiên Hàn Quốc, một phần trong cam kết an ninh của Mỹ tại Hàn Quốc.

King vướng nhiều rắc rối pháp lý trong khi đóng quân tại Hàn Quốc, trong đó phá hoại một xe cảnh sát, theo hồ sơ tòa án. Người này dự kiến phải chịu thêm nhiều hình thức kỷ luật khi trở lại Mỹ.

Sau khi mãn hạn tù, King hôm 17/7 được chở ra sân bay để trở về đơn vị ở Mỹ. Nhưng người này đã rời sân bay, nhập đoàn tham quan khu vực biên giới và vượt biên, bất chấp được sự ngăn cản của lính gác Hàn Quốc và Mỹ.

Theo Reuters, KCNA