1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên lên tiếng về quyết định “rung chuyển” Trung Đông của ông Trump

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 9/12 đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 9/12 dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này cho biết quyết định của Tổng thống Donald Trump về Jerusalem, Bình Nhưỡng gọi là Kuds theo phiên âm tiếng Ả-rập, xứng đáng chịu sự lên án của cộng đồng quốc tế.

“Quyết định của Tổng thống Trump khi công nhận Kuds là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ tới đây hoàn toàn xứng đáng chịu sự lên án và phản đối toàn cầu vì đã công khai thách thức và đi ngược lại tính hợp pháp quốc tế cũng như ý chí đồng lòng của cộng đồng quốc tế”, KCNA cho biết.

Triều Tiên nói rằng quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem không phải là hành động đáng ngạc nhiên so với những gì nhà lãnh đạo Mỹ từng làm, đồng thời cho biết tất cả các nước trên thế giới đều đã biết “bản chất thực sự của Mỹ”.

“Quyết định của Mỹ không phải là điều đáng ngạc nhiên vì nó xuất phát từ một ông già lẩm cẩm, người từng lớn tiếng tuyên bố hủy diệt hoàn toàn một quốc gia có chủ quyền tại một diễn đàn trang trọng của Liên Hợp Quốc. Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì tất cả những hệ quả bất ổn và căng thẳng ở khu vực Trung Đông do những hành động liều lĩnh và cậy quyền của nước này gây ra”, KCNA cho biết thêm.

Theo Triều Tiên, vấn đề Jerusalem nên được giải quyết một cách công bằng thông qua các biện pháp bảo đảm quyền dân tộc của người dân Palestine. Chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và chia sẻ tình đoàn kết với người dân Palestine cũng như người dân các nước Ả-rập trong việc đòi lại quyền hợp pháp của mình.

Ngoài Triều Tiên, Palestine cùng hàng loạt quốc gia Ả-rập và cộng đồng người Hồi giáo trên toàn thế giới đều lên tiếng phản đối quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Isreael. Động thái của nhà lãnh đạo Mỹ đã phá vỡ chính sách ngoại giao kéo dài hàng chục năm qua của Washington và làm dấy lên làn sóng bạo động ở khu vực Trung Đông trong những ngày gần đây.

Thành Đạt

Theo Yonhap