1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên hủy mọi hợp đồng với Hàn Quốc tại Kaesong

(Dân trí) - Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ mọi hợp đồng liên Triều liên quan đến khu công nghiệp Kaesong và toàn bộ các điều khoản ưu đãi dành cho Hàn Quốc trong dự án khu công nghiệp chung này.

Triều Tiên hủy mọi hợp đồng với Hàn Quốc tại Kaesong - 1
Các công nhân Triều Tiên tại khu công nghiệp Kaesong.

Trong tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Tiều Tiên KCNA đăng tải hôm nay, Triều Tiên nói rõ mọi hợp đồng với khoảng 100 công ty Hàn Quốc ở khu công nghiệp chung do phía Hàn Quốc đầu tư tài chính này là “không còn giá trị”. 

KCNA cũng cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tự do rút khỏi Kaesong nếu Hàn Quốc không chấp nhận yêu cầu của Bình Nhưỡng. “Tương lai khu tổ hợp công nghiệp Kaesong phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Hàn Quốc”, tuyên bố viết. 

Chính phủ Hàn Quốc lập tức tỏ ý lấy làm tiếc về tuyên bố của miền Bắc, cho rằng quyết định đơn phương của Bình Nhưỡng là “không chấp nhận được”. “Chúng tôi không bao giờ chấp nhận bước đi đơn phương này của Triều Tiên. Nếu Bình Nhưỡng tự mình thông qua biện pháp này, mọi trách nhiệm sẽ tùy thuộc vào họ”, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Ho-Nyoun nói.
 
Hôm 21/4, trong cuộc họp cấp chuyên viên liên Triền hiếm hoi diễn ra tại Kaesong, Bình Nhưỡng đã yêu cầu Seoul ký kết lại hợp đồng cho thuê đất của khu công nghiệp chung đặt ở biên giới phía Triều Tiên. Nếu theo hợp đồng mới, phía Hàn Quốc sẽ phải trả chi phí thuê đất sớm trước 6 năm trong khi hợp đồng hiện nay cho phép bắt đầu thanh toán từ năm 2014.
 
Ngoài ra, Triều Tiên cũng đã yêu cầu tăng lương cho lao động của Triều Tiên cho phù hợp với thực tế.

Diễn biến mới làm gia tăng nghi ngờ về tương lai của khu công nghiệp chung, được khánh thành năm 2005 như một biểu tượng hòa giải nhưng thường xuyên phải chịu tác động của những căng thẳng chính trị giữa hai nước này. Hiện có 38.000 công dân Hàn Quốc đã làm việc tại khoảng 100 công ty của Hàn Quốc ở Kaesong.

Nguyễn Viết
Theo Yonhap, AFP