1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên hô hào sức mạnh hạt nhân trong ngày Quốc khánh

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã kỷ niệm ngày Quốc khánh 9/9 bằng lời kêu gọi tăng cường sức mạnh hạt nhân để đối phó với Mỹ và các “con rối bù nhìn”.

Quân đội Triều Tiên diễu binh tại thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Quân đội Triều Tiên diễu binh tại thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

Nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh 9/9, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng tải bài viết khẳng định quyết tâm của Bình Nhưỡng trên con đường theo đuổi tham vọng hạt nhân, bất chấp mọi sức ép từ cộng đồng quốc tế.

“Các cơ quan quốc phòng, với chính sách Byungjin của đảng, cần tiếp tục chế tạo thêm các vũ khí phòng vệ sắc bén với số lượng nhiều hơn nữa”, tờ Rodong Sinmun cho biết, đề cập tới Byungjin - chính sách phát triển đồng thời cả kinh tế và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoài ra, bài xã luận trên Rodong Sinmun cũng kêu gọi Triều Tiên tiến hành thêm những “sự kiện kỳ diệu” trong tương lai, như hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7, để răn đe Mỹ. Bài xã luận còn cho rằng Washington đang tìm mọi cách để “tiêu diệt” nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Dù cho Mỹ và các con rối bù nhìn của Mỹ có gây náo loạn như thế nào đi chăng nữa, thì đất nước của chúng ta, với lực lượng quân sự hùng mạnh, với những quả bom phòng vệ mạnh nhất, với toàn bộ lãnh thổ biến thành pháo đài, và với tất cả người dân được trang bị vũ khí, sẽ luôn trụ vững như một thành trì bất diệt”, báo Triều Tiên nhấn mạnh.

Trong một bài bình luận khác, Rodong Sinmun cảnh báo nếu Mỹ không chịu từ bỏ chính sách thù địch đối với Triều Tiên, thì nước này sẽ còn tiếp tục nhận được“những gói quà với những hình dạng và kích cỡ khác nhau”.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng gọi các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là những món quà mà nước này gửi cho “tên ngốc” Mỹ.

Quân đội Hàn Quốc cho biết lực lượng này vẫn đang theo dõi sát sao mọi diễn biến tại Triều Tiên vì nghi ngờ nước này có thể tiếp tục phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân vào ngày Quốc khánh.

Năm ngoái, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 đúng vào ngày Quốc khánh. Năm nay, Bình Nhưỡng thông báo đã thử bom nhiệt hạch hôm 3/9 và khẳng định sẽ triển khai loại vũ khí này lên tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Thành Đạt

Theo AFP