1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên đình chỉ thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên thông báo sẽ ngay lập tức khôi phục tất cả biện pháp quân sự bị tạm dừng theo hiệp định ký với Hàn Quốc năm 2018.

Triều Tiên đình chỉ thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc - 1

Binh sĩ Triều Tiên đứng gác cùng binh sĩ Hàn Quốc tại Khu phi quân sự liên Triều (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ ngay lập tức khôi phục tất cả biện pháp quân sự đã bị tạm dừng theo thỏa thuận quân sự Hàn Quốc - Triều Tiên", Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố hôm 22/11.

"Chúng tôi sẽ đình chỉ mọi biện pháp từng được áp dụng để ngăn chặn căng thẳng và xung đột quân sự trên mọi khía cạnh bao gồm trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời triển khai các lực lượng vũ trang mạnh mẽ hơn và khí tài quân sự mới đến khu vực dọc theo giới tuyến", tuyên bố nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc phải "trả giá đắt cho những hành động khiêu khích chính trị cũng như quân sự vô trách nhiệm và nghiêm trọng đẩy tình hình hiện tại đến giai đoạn không thể kiểm soát".

Triều Tiên tuyên bố đã phóng vệ tinh do thám đầu tiên vào quỹ đạo hôm 21/11 và sẽ phóng thêm nhiều vệ tinh khác trong tương lai gần.

Sau thông tin trên, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo chủ trì cuộc họp nội các và tuyên bố chính phủ nước này sẽ tiến tới đình chỉ một phần của hiệp ước liên Triều.

Hiệp ước trên được gọi là Thỏa thuận Quân sự Toàn diện, có mục đích làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Văn bản này được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh năm 2018 giữa cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo thỏa thuận này, hai bên nhất trí xác lập vùng đệm cấm tập trận bắn đạn thật và vùng cấm bay, dỡ bỏ một số trạm gác khỏi Khu Phi quân sự, duy trì đường dây nóng, cùng các biện pháp khác.

Trong một tuyên bố trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho biết rằng quyết định tạm dừng một phần thỏa thuận sẽ bao gồm việc khôi phục hoạt động trinh sát và giám sát xung quanh giới tuyến quân sự giữa hai nước.

Theo Yonhap