1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên: Đề xuất hạt nhân của Hàn Quốc là “lố bịch”

(Dân trí) - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak về một thỏa thuận mới nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân để đổi lấy gói viện trợ khổng lồ mà ông Lee gọi là cơ hội cuối cùng cho Bình Nhưỡng.

 
Triều Tiên: Đề xuất hạt nhân của Hàn Quốc là “lố bịch”  - 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il thăm một nhà máy thực phẩm ở Bình Nhưỡng.

“Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nên được giải quyết giữa Triều Tiên và Mỹ ở mọi khía cạnh, vì đó là sản phẩm của chính sách thù địch của chính quyền cũ”, hãng thông tấn KCNA tuyên bố.

“Các quan chức Hàn Quốc đã nhầm to nếu họ nghĩ rằng Triều Tiên có thể chấp nhận đề xuất “lố bịch” để đổi lấy bình thường hóa quan hệ với ai đó và vì viện trợ kinh tế”.

Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận về một gói các sáng kiến mới và toàn diện dành cho Triều Tiên, trong có bao gồm các biện pháp nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trước phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 23/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã đưa ra một mặc cả lớn với Triều Tiên bằng đề xuất chấm dứt chương trình hạt nhân để đổi lấy bảo đảm an ninh, viện trợ kinh tế.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Pittsburgh (Mỹ) hồi tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nói rằng tiến trình hiện tại nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên quá chậm và khiến các bên nản lòng.

“Lý do tôi đề xuất mặc cả lớn là để chúng ta có thể đánh giá chính xác mục đích thực sự của Triều Tiên. Qua đó, chúng ta sẽ chỉ phải giải quyết vấn đề này trong một thỏa thuận duy nhất và để đưa ra một giải pháp cuối cùng”, ông Lee nói.

Các quan chức Mỹ và Triều Tiên dự kiến sẽ ngồi vào bàn đàm phán để khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên hiện đang bị đình trệ. Nhưng Washington đã cảnh báo rằng các cuộc thảo luận sẽ không thể là kênh đàm phán riêng rẽ.

Phát biểu tại Seoul hôm 28/9, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ James Steinberg nói các phái viên của Mỹ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với người Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng tái cam kết chấm dứt chương trình hạt nhân và ông lạc quan về điều này.

Ông Steinberg cũng lên tiếng ủng hộ gói đề xuất đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân.

An Bình
Theo Reuters