1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên chi gần 23,8% GDP cho quân đội

(Dân trí) - Sputnik ngày 5/1 dẫn báo cáo chi tiêu ngân sách quốc phòng các nước của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Triều Tiên chi tới gần 23,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này cho quân đội, vượt xa bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới xét theo tỷ lệ %/GDP.

 

Quân đội Triều Tiên (Ảnh: Sputnik)
Quân đội Triều Tiên (Ảnh: Sputnik)

Triều Tiên là nước duy nhất tính cho đến nay trên thế giới chi tới 23.8% cho quân đội, hải quân và không quân, gần bằng 1/4 GDP, so với con số trung bình chi tiêu cho quốc phòng các nước trên thế giới chỉ khoảng 2%, theo báo cáo trên.

Trong khi đó, Hàn Quốc chi khiêm tốn 2,5% GDP cho quân đội, Mỹ chỉ chi 4,3%, Trung Quốc là 2,1% và Nga 3,7%.

Sở dĩ Triều Tiên chi cho quân đội với tỷ lệ %/GDP lớn, theo báo cáo, là GDP nước này tăng trưởng thấp, đứng ở vị trí 101 trên thế giới trong giai đoạn 2002-2012, đạt 17 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, cũng trong giai đoạn trên, GDP của Hàn Quốc đứng thứ 14 trên thế giới, đạt 1.010 tỷ USD và cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ khoảng 15.400 tỷ USD.

Ngoài ra, Triều Tiên đứng thứ 4 về quy mô quân số quân đội với 1,17 triệu quân nhân trong giai đoạn 2002-2012, cao hơn nhiều so với 679.000 quân nhân tại Hàn Quốc, đang đứng thứ 7 trên thế giới, theo báo cáo.

Xét về quân số, quân đội Trung Quốc đứng thứ 1 với 2,21 triệu binh sĩ, Mỹ đứng thứ 2 với 1,41 triệu binh sĩ và Liên bang Nga đứng vị trí thứ 5 với 1 triệu binh sĩ.

Vũ Duy

Theo Sputnik