1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cáo buộc Mỹ, Hàn âm mưu phá tượng cố lãnh đạo

(Dân trí) - Bình Nhưỡng hôm nay đã cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ thuê những người tị nạn để thực hiện một sứ mệnh nhằm phá huỷ các tượng đài và đài kỷ niệm tưởng nhớ các cố lãnh đạo Triều Tiên.

 
Triều Tiên khánh thành tượng đồng khổng lồ cha con ông Kim Jong-il
Tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành (trái) và cố Chủ tịch Kim Jong-il được khánh thành hồi tháng 4.
 
Triều Tiên cho hay một nhóm “những kẻ phản bội” chưa rõ danh tính, trong đó có những người Triều Tiên từng vượt biên sang Hàn Quốc, đã bị bắt gần đây vì âm mưu phá huỷ các tượng đài và đài kỷ niệm.

Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên nói trong một tuyên bố được đăng tải trên truyền thông quốc gia rằng giới chức tình báo Hàn Quốc đã thuê những người tị nạn và giúp họ thâm nhập vào Triều Tiên để thực hiện âm mưu.

Bằng chứng cho thấy Mỹ cũng tham gia vào âm mưu nhằm làm tổn hại phẩm giá của ban lãnh đạo Triều Tiên, tuyên bố nói thêm.

“Đây là một cuộc tấn công ghê tởm nhằm vào phẩm giá của ban lãnh đạo tối cao của Bình Nhưỡng”, uỷ ban nói.

Hơn 23.500 người tị nạn Triều Tiên đã định cư tại Hàn Quốc kể từ Chiến tranh Triều Tiên 1950-53. Bình Nhưỡng thường miêu tả những người rời bỏ đất nước là “những kẻ đáng khinh”.

Triều Tiên đã cho xây dựng nhiều tượng đài để tưởng nhớ lãnh tụ Kim Nhật Thành, người qua đời năm 1994, và con trai ông là Chủ tịch Kim Jong-il, vốn qua đời tháng 12/2011.

Triều Tiên cũng khắc các thông điệp ca ngợi các nhà lãnh đạo trên hàng trăm hòn đá và vách đá.

Hồi tháng 2, Bình Nhưỡng đã khánh thành một công trình điêu khắc lớn trên mặt núi đá để tưởng nhớ cố Chủ tịch Kim Jong-il.

2 tháng sau đó, 2 bức tượng khổng lồ khắc hoạ lãnh tụ Kim Nhật Thành và Chủ tịch Kim Jong-il đã được khánh thành tại Bình Nhưỡng, ít giờ sau vụ phóng vệ tinh thất bại của Triều Tiên.

Triều Tiên đã đe doạ các cuộc tấn công nhằm vào chính phủ và báo chí Hàn Quốc vì những hành động mà Bình Nhưỡng gọi là lăng mạ chính quyền trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành hồi tháng 4.

An Bình
Theo Telegraph