1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo Mỹ về mối đe dọa vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên đã bác bỏ một tài liệu của Lầu Năm Góc, trong đó Mỹ coi Bình Nhưỡng là mối đe dọa "thường trực".

Triều Tiên cảnh báo Mỹ về mối đe dọa vũ khí hủy diệt hàng loạt - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Yonhap).

"Mối đe dọa thường trực" là cách diễn tả phù hợp nhất dành cho Mỹ, quốc gia có vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) lớn nhất thế giới và là bên duy nhất sử dụng bom nguyên tử", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải hôm 4/10.

Bình luận được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố bản cập nhật Chiến lược Chống Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt (CWMD), trong đó Mỹ coi Trung Quốc là "thách thức", Nga là "mối đe dọa nghiêm trọng", còn Triều Tiên và Iran là "mối đe dọa thường trực".

Lầu Năm Góc cũng cảnh báo rằng những tiến bộ về năng lực quân sự của Triều Tiên sẽ mang lại cho Bình Nhưỡng những lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân "ở bất kỳ giai đoạn xung đột nào".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết "mối đe dọa WMD lớn nhất thế giới chỉ đến từ Mỹ", đồng thời chỉ trích Washington bộc lộ "ý định gây hấn nguy hiểm" nhằm đe dọa Triều Tiên và giành lấy "quyền bá chủ quân sự toàn cầu".

Triều Tiên cho biết những lời đe dọa như vậy của Mỹ buộc Bình Nhưỡng phải "đáp trả bằng khả năng răn đe mạnh mẽ trước mối đe dọa trung và dài hạn ngày càng liều lĩnh hơn từ việc Mỹ tìm cách sử dụng WMD chống lại Triều Tiên".

Triều Tiên hôm 28/9 đã sửa đổi hiến pháp để bổ sung chính sách về lực lượng hạt nhân. Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội Triều Tiên) đã nhất trí thông qua "chương trình nghị sự trọng yếu nhằm xây dựng chính sách của Triều Tiên về lực lượng hạt nhân là luật cơ bản của nhà nước".

Theo Yonhap