1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Triều Tiên bất ngờ muốn mở lại khu công nghiệp Kaesong

(Dân trí) - Trong một động thái dường như thể hiện sự hòa giải, Triều Tiên hôm nay đã mời các quan chức cũng như doanh nghiệp Hàn Quốc đàm phán về việc nối loại họat động tại khu công nghiệp chung Kaesong.

Khu công nghiệp Kaesong đã bị đóng cửa từ tháng 4
Khu công nghiệp Kaesong đã bị đóng cửa từ tháng 4

Thông báo trên vừa được Ủy ban tái thống nhất Triều Tiên hòa bình đưa ra và được hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đăng tải.

Kể từ đầu tháng 4 đến nay, khu công nghiệp chung bên trong thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên này đã bị ngừng hoạt động sau khi Bình Nhưỡng quyết định rút toàn bộ 53.000 công nhân làm việc cho 123 doanh nghiệp Hàn Quốc.

Dù Hàn Quốc đã nhiều lần đề nghị đàm phán cấp chính phủ để cố gắng nối lại hoạt động của khu công nghiệp này, Triều Tiên vẫn từ chối với tuyên bố Seoul cần phải giải quyết các vấn đề nền tảng, ví dụ như các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.

Nhưng đến sáng nay, Ủy ban tái thống nhất Triều Tiên hòa bình, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, đã ra thông báo cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành đàm phán về tương lai của khu công nghiệp chung này.

Theo đó, Ủy ban này khẳng định Triều Tiên đã phê chuẩn một kế hoạch do đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất với nội dung tới thăm khu công nghiệp để bảo trì cũng như phục vụ các mục đích khác.

“Chúng tôi đã cho phép các chuyến thăm và thậm chí có thể thảo luận việc chuyển các sản phẩm tại khu công nghiệp này”, thông báo viết và còn nói thêm rằng, nếu các doanh nghiệp Hàn Quốc tới thăm Triều Tiên, các cuộc đàm phán về việc bình thường hóa hoạt động của Kaesong có thể được thực hiện.

Thông báo cũng khẳng định sẽ đảm bảo an toàn đầy đủ cho những người Hàn Quốc muốn qua biên giới nước này. “Nếu Hàn Quốc cảm thấy không thoải mái, họ có thể cử thành viên của Ủy ban quản lý khu công nghiệp Kaesong đi cùng các doanh nhân”, thông báo có đoạn viết.

Về phần mình Bộ thống nhất Hàn Quốc tỏ ra thận trọng trong việc đánh giá bước đi của Triều Tiên khi nói rằng các cuộc hội đàm cấp chính phủ cần được tiến hành trước. Bộ này cũng khẳng định đại diện các doanh nghiệp không có thẩm quyền bàn thảo vấn đề này.

Trong một thông báo khác, Ủy ban tái thống nhất Triều Tiên hòa bình đã chỉ trích Hàn Quốc khi cấm việc tổ chức lễ ăn mừng chung của người dân hai nước, nhân kỷ niệm cuộc gặp gỡ thượng đỉnh liên Triều lịch sử ngày 15/6/1980.

“Sự tham dự của người Hàn Quốc vào sự kiện này phải được cấp phép và nếu Seoul lo lắng buổi họp mặt sẽ gây bất hòa trong nước, họ có thể cử các quan chức chính phủ đi cùng”, thông báo khẳng định.

Từ trước đến nay sự kiện này vẫn được các nhóm vận động thống nhất Triều Tiên tổ chức hầu như hàng năm kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh năm 1980 cho đến khi một chính phủ bảo thủ lên nắm quyền tại Seoul năm 2008. Đến khi Tổng thống Park Geun-hye nhậm chức, bà cũng cấm hoạt động kỷ niệm trong năm nay với lí do có thể gây bất hòa trong người dân Hàn Quốc.

Thanh Tùng
Theo Yonhap