1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bất ngờ “dịu giọng” trước thềm bầu cử tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 8/5 đã kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu kéo dài hàng chục năm qua giữa Bình Nhưỡng với quốc gia phía nam bán đảo Triều Tiên trước khi Hàn Quốc bắt đầu tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày mai.

Lính Triều Tiên và Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại khu vực Phi quân sự (DMZ) trên bán đảo Triều Tiên (Ảnh: ABC News)
Lính Triều Tiên và Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại khu vực Phi quân sự (DMZ) trên bán đảo Triều Tiên (Ảnh: ABC News)

“Mối quan hệ bi thảm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngày nay bắt nguồn từ các nhóm bảo thủ nắm quyền (tại Hàn Quốc) trong suốt 10 năm qua. Các nhóm này đã làm sống lại thời kỳ đối đầu căng thẳng, vốn đã đã trôi qua, đồng thời thúc đẩy tình trạng thù địch cả về quân sự và chính trị (giữa hai nước), lên mức cao nhất”, Yonhap dẫn một đoạn trong bài viết được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 8/5.

Bài bình luận của Rodong Sinmun được đưa ra chỉ một ngày trước khi Hàn Quốc bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử tổng thống chính thức để chọn ra nhà lãnh đạo mới thay thế bà Park Geun-hye, người đã bị phế truất từ hồi tháng 3 do có liên quan tới các cáo buộc tham nhũng.

“Niềm khao khát hòa bình của người dân đất nước chúng tôi (Triều Tiên) đã bị các nhóm bảo thủ (Hàn Quốc), những người theo đuổi tư tưởng đối đầu quá mức, vùi dập không thương tiếc. Lịch sử của sự đối đầu liên Triều, do các nhóm bảo thủ dẫn đầu, nên được chấm dứt và một kỷ nguyên thống nhất mới nên được mở ra”, báo Triều Tiên nhấn mạnh.

Theo Rodong Sinmun, để chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai nước mà Triều Tiên cho rằng xuất phát từ lập trường thù địch của các nhóm bảo thủ Hàn Quốc, cần phải đập tan kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới của các nhóm này vì nếu họ lên nắm quyền thì mối bất hòa liên Triều sẽ không được giải quyết.

Ngoài ra, Rodong Sinmun cũng chỉ trích quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn vì những bình luận gần đây của ông về việc phải tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành trước cuộc bầu cử tại Hàn Quốc cho thấy ứng cử viên Moon Jae-in của đảng Dân chủ đang dẫn dẫn đầu cuộc đua với cách biệt lớn với các ứng viên còn lại. Nếu đắc cử tổng thống, ông Moon nhiều khả năng sẽ nghiêng về chính sách thân thiện với Triều Tiên, khác với các chính quyền tiền nhiệm.

Thành Đạt

Theo Yonhap