1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tranh chấp biển đảo và Syria làm nóng diễn đàn ADMM+

(Dân trí) – Cuộc họp Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN với 8 nước đối tác (ADMM+) đã chính thức khai mạc tại Brunei hôm 28/8. Trong 2 ngày của hội nghị, các vấn đề liên quan đến tranh chấp biển đảo vào căng thẳng tại Syria đang tiếp tục làm nóng diễn đàn.

Bộ trưởng quốc phòng các nước dự ADMM+ tại Brunei
Bộ trưởng quốc phòng các nước dự ADMM+ tại Brunei

Việc Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vẫn tham dự hội nghị theo lịch trình, giữa lúc Mỹ và các đồng minh phương Tây đang chuẩn bị cơ sở cho một cuộc tấn công trừng phạt Syria phần nào cho thấy tầm quan trọng của ADMM+.

Ngoài Bộ trường quốc phòng của các quốc gia ASEAN, hội nghị lần này còn có sự tham dự của Bộ trưởng quốc phòng của 8 nước khách mời gồm Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Australia và New Zealand, phản ánh tầm quan trọng về kinh tế ngày càng tăng của khu vực.

Nội dung chính của phiên họp ADMM+ vẫn tập trung chủ yếu vào các tranh chấp biển đảo tại biển Đông và Hoa Đông.

Những tranh chấp này đã khiến các thành viên ASEAN xích lại gần nhau trong cuộc đấu với Trung Quốc. Nhiều quốc gia đang cáo buộc Bắc Kinh thực hiện việc xâm chiếm dần dần các hòn đảo trong khu vực.

Trong hôm qua, một số Bộ trưởng các nước ASEAN đã đề xuất những bước đi thiết thực để ngăn ngừa xung đột do những tuyên bố chủ quyền đối nghịch của các bên, bao gồm việc lập đường dây nóng giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, các biện pháp để tránh va chạm trên biển và một thỏa thuận về “không sử dụng vũ lực trước”, các quan chức Mỹ cho biết.

Chính phủ các nước Đông Nam Á cũng hối thúc việc ban hành bộ quy tắc ứng xử để ngăn ngừa những vụ đụng độ vũ lực tại biển Đông, khu vực có tầm quan trọng chiến lược, điều được Mỹ ủng hộ.

Trung Quốc năm nay đã cam kết sẽ tham gia các cuộc đối thoại trong tương lai với ASEAN về ý tưởng này.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Hagel đã tránh chỉ trích Bắc Kinh và khẳng định với các nước ASEAN rằng Washington “không mong chờ bất kỳ quốc gia nào phải chọn giữa Mỹ hay Trung Quốc hoặc bất kỳ nước nào khác”, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết.

Ông Hagel cũng phát đi một cảnh báo về những căng thẳng quanh vấn đề biển đảo trong khu vực. “Các hành động trên biển nhằm đẩy mạnh các tuyên bố chủ quyền không củng cố thêm tuyên bố pháp lý của bất kỳ bên nào. Thay vào đó, nó chỉ làm tăng rủi ro đối đầu, ảnh hưởng tới sự ổn định trong khu vực và làm giảm triển vọng ngoại giao”, người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định.

“Tất cả các quốc gia đều lo ngại rằng việc theo đuổi một cách quyết liệt hơn các tuyên bố chủ quyền có thể gây ra xung đột”, một quan chức quân đội Mỹ khẳng định với các phóng viên.

Ông Habel cũng đã mời các nước thành viên ASEAN tổ chức một cuộc họp tại Mỹ lần đầu tiên trong năm tới và đã được các Bộ trường chấp thuận.

Thanh Tùng
Theo AFP