1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trận Stalingrad ở Syria: Nga xuống đòn quyết định Aleppo

Nga dường như đang chơi tất tay với IS tại Syria khi đưa tổ hợp robot chiến trường mới và hiện đại nhất đến Aleppo.

Nga sẽ dùng robot tổng tấn công tái chiếm Aleppo

Ngày 18/1, Lực lượng của Nga cùng với binh sĩ quân đội Syria, các tay súng Hezbollah và quân tình nguyện Iran tiếp tục duy trì thế tiến công, củng cố vị trí để chuẩn bị cho trận đánh lớn, toàn diện, quyết định nhất để giành lại quyền kiểm soát ở Aleppo.

Để chuẩn bị cho việc này, Moskva đã đem các loại Robots thế hệ mới - robot chiến đấu Platform-M và Argo Mobility Platform tác chiến trên chiến trường Syria.  Cả hai loại robot này được bọc thép và có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm trong một loạt các điều kiện chiến trường. Đây sẽ là “một quả đấm thép” trong chiến dịch tổng tấn công tái chiếm Aleppo lần này.

Robot Platform-M thu thập thông tin tình báo, phát hiện các mục tiêu cố định và di chuyển đồng thời tiêu diệt chúng. Nó cũng hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng cơ động và bảo vệ căn cứ.

Platform-M được trang bị hệ thống hỏa lực được điều khiển bán tự động hoặc tự động nhằm tiêu diệt các mục tiêu của đối phương. Các loại vũ khí được gắn vào Platform-M tùy theo tình hình cụ thể trên chiến trường.

Trận Stalingrad ở Syria: Nga xuống đòn quyết định Aleppo - 1

Nga đưa tổ hợp robot chiến trường mới và hiện đại nhất đến Aleppo. (Ảnh: Sputnik)

Robot “Argo” thì lại được thiết kế dành riêng cho các chiến dịch quân sự tại địa hình đồi, núi đá. Trong nhiều trận giao tranh gần đây, quân nổi dậy Syria thực sự thất kinh trước những đòn đánh bất ngờ, hỏa lực mạnh từ những robot chiến đấu không người lái của Nga.

Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov gần đây đã nói về kế hoạch "hoàn toàn tự động hoá các trận chiến ở Syria”. Ông nói thêm: "Có lẽ chúng ta sẽ sớm chứng kiến nhóm robot độc lập tiến hành chiến tranh”.

Thực tế thì ngay từ khi triển khai vũ khí và các hoạt động không kích tại Syria ngày 30/9/2015, cả Moskva lẫn Damascus đều xác định rõ Aleppo là một vị trí quan trọng chiến lược cần phải kiểm soát và chiếm giữ nếu không muốn bị tiêu diệt trên chiến trường. Bởi lẽ đây là thành phố lớn nhất, trung tâm kinh tế quan trọng nhất của Syria.

Đối với Damascus, việc giành lại được Aleppo đồng nghĩa với việc có được hành lang bảo đảm an toàn cho cả vùng duyên hải phía Tây - được xem như căn cứ địa của lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad, cộng đồng sắc tộc Alawite.

Từ bàn đạp Aleppo, quân đội Assad sẽ có điều kiện thuận lợi để mở các cuộc tấn công nhằm thẳng vào Raqqa – cơ quan đầu não của IS, đánh chiếm các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát, tạo thế chủ động trên chiến trường.

Chính vì thế mà thời gian qua nhiều cuộc đối đầu giữa lực lượng quân đội chính phủ và phiến quân Hồi giáo đã diễn ra trong thế giằng co tại đây.

Nga đang chơi tất tay với IS tại Syria?

Các chuyên gia cho rằng việc điều các loại Robots thế hệ mới đến Aleppo, điện Kremlin dường như đang chơi tất tay với IS và muốn biến thành phố lớn thứ 2 của Syria trở thành trận “Stalingrad” lịch sử năm nào, tạo bước ngoặt kết thúc cuộc chiến kéo dài.

Điều này không phải là không có cơ sở.  Chỉ cần nhìn vào những vũ khí hiện đại, tối tân mà Moskva đem đến chiến trường Syria thời gian qua, ta có thể thấy rõ quyết tâm này của chính quyền Tổng thống Putin.

Còn nhớ hồi cuối tháng 9 năm ngoái, khi bắt đầu tiến hành các hoạt động không kích tại Syrira theo lời đề nghị của Tổng thống Assad, điện Kremlin đã đưa tới đây các chiến đấu cơ Su-24, Su-25, Su-34 để dội bom vào các vị trí của phiến quân IS.

Sau một tháng tấn công IS và giành được nhiều lợi thế trên chiến trường, chính quyền Tổng thống Putin tiếp tục đưa thêm những vũ khí hiện đại có sức công phá và hủy diệt cao đến Syria.

Truyền thông quốc tế ngày 25/11/2015 đồng loạt công bố những hình ảnh về S-400, hệ thống tên lửa tối tân nhất của Nga, được điều đến căn cứ Latakia khiến cho quân đội Mỹ "vô cùng lo ngại".

Trận Stalingrad ở Syria: Nga xuống đòn quyết định Aleppo - 2

  Các chuyên gia đang cho rằng Nga đang muốn chơi tất tay với IS và muốn Aleppo thành trận Stalingrad tại Syria.

"Đó là hệ thống vũ khí đe dọa nghiêm trọng đến bất kỳ ai. Chúng tôi đặc biệt lo ngại cho chiến dịch trên không ở Syria", một quan chức giấu tên của Mỹ từng cho biết.

Chưa dừng lại ở đó, hồi đầu tháng 12, Nga đã làm cả Mỹ và phương Tây bất ngờ khi triển khai thêm các xe tăng hiện đại T-90 đến hỗ trợ quân đội Syria ở chiến trường tỉnh Aleppo và Damascus. Đây là một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Sự xuất hiện của T-90 tại Syria được xem là bước ngoặt lớn có thể thay đổi cục diện cuộc chiến khi quân đội chính phủ Syria có thể vô hiệu hóa được các loại tên lửa chống tăng của lực lượng đối lập.

Trong bối cảnh quân đội Assad cùng liên quân các nước Anh, Pháp, Đức giành được nhiều chiến thắng trên chiến trường Syria, Nga đã quyết định triển khai thêm siêu trực thăng Ka-52 tới Syria diệt IS.

Các chuyên gia cho rằng động thái này của Moskva đánh dấu lần đầu tiên loại trực thăng hiện đại nhất của Nga được sử dụng tham gia hoạt động chiến đấu thực tế.

Quyết định đưa Ka-52 đến vùng chiến sự cũng nhằm mục đích kiểm tra khả năng hoạt động trong môi trường chiến đấu với cường độ cao, trong đó hệ thống tác chiến điện tử Vitebsk cũng sẽ được kiểm tra. Như vậy sau quyết định này, tất cả các loại trực thăng vũ trang của Nga đều ra chiến trường chiến đấu thực tế.

Rõ ràng, có thể thấy rằng ngay từ lúc mới bắt đầu đưa quân tới Syria cho đến thời điểm hiện tại, chính quyền Tổng thống Putin đã luôn tỏ rõ quyết tâm truy quét và tiêu diệt đến tận cùng lực lượng phiến quân IS.

Việc triển khai những vũ khí tối tân, hiện đại cùng với nỗ lực phối hợp với quân đội Assad, liên minh các nước đang được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc chiến kéo dài tại Syria.

Chính quyền Syria bí mật đàm phán với lực lượng người Kurd

Truyền thông Nga đưa tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Syria Assad đã bí mật đàm phán với lực lượng người Kurd ở nước này.

Trước đó, theo nhận định của báo chí Nga, lực lượng người Kurd ở Syria từ lâu đã bày tỏ nguyện vọng muốn được tham gia các vòng đàm phán hoà bình tổ chức tại Geneva.

Theo nguồn tin mà Nga nắm được, cách đây không lâu, một phái đoàn của chính phủ Syria đã bí mật thăm tỉnh Hasakah để đàm phán về các điều khoản trong đó ràng buộc người Kurd nếu họ được chấp nhận tham gia đàm phán.

Theo Sputnik, gần đây một số quan chức cao cấp của Syria đã có cuộc gặp gỡ với các đơn vị tự vệ và đảng phái chính trị người Kurd để thảo luận về các cuộc đàm phán lần 3, chuẩn bị diễn ra vào ngày 25/1 tới đây ở Geneva về tương lai của Syria.

Trang BasNews của người Kurd tiết lộ, trong số các quan chức cấp cao của Syria đến thăm thành phố có đông người Kurd sinh sống giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Qamishli này, có cả Bộ trưởng Nội vụ Syria Mohammad al-Shaar.

Gần đây, Đảng liên đoàn dân chủ người Kurd (PYD) đã tiến hành đàm phán với Các đơn bị bảo vệ nhân dân (YPG) và Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Trong khi đó, Ủy ban quốc gia người Kurd ở Syria (ENKS) đã phát động một phong trào thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về tình cảnh và số phận của người Kurd, trước khi đệ trình những kiến nghị lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon.

Theo Hòa Bình (Tổng hợp)

Đất Việt