1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine nói Nga tổn thất nặng nề

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, ý nghĩ cho rằng Nga đang thắng thế trong cuộc xung đột kéo dài gần hai năm qua chỉ là "cảm giác", và thực tế là Moscow đang phải hứng tổn thất nặng nề.

Tổng thống Ukraine nói Nga tổn thất nặng nề - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn tạp chí Economist ngày 1/1, Tổng thống Ukraine Zelensky nói: "Có thể chúng tôi không thành công trong năm 2023 như mong muốn. Có thể mọi thứ diễn ra không nhanh chóng như mọi người mong đợi, nhưng ý nghĩ Nga đang thắng thế chỉ là cảm giác".

Ông cho biết, Nga đã và đang phải "chịu tổn thất nặng nề", tuy nhiên, ông không nêu cụ thể.

Ngược lại, ông cho biết, Ukraine đã đạt được "thành quả lớn" với việc phá vỡ phong tỏa của Nga ở Biển Đen, khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc thông qua hành lang vận chuyển mới dọc vùng duyên hải phía nam.

Ông tiết lộ, trong năm 2024, trọng tâm của Ukraine sẽ là Crimea và Biển Đen.

"Cô lập bán đảo Crimea và làm suy yếu năng lực quân sự của Nga ở đó là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi bởi vì đây là cách để chúng tôi giảm số lượng các cuộc tấn công từ khu vực đó", Tổng thống Zelensky cho hay.

Tuy nhiên, ông nói rằng, nhiệm vụ trước mắt của quân đội Ukraine là cuộc chiến trên bộ nhằm bảo vệ miền Đông, bảo vệ các thành phố trọng yếu ở cả miền Đông và miền Nam như Kharkov, Dnipro, Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv và bảo vệ hạ tầng quan trọng.

Ông nhấn mạnh, mọi thành công phụ thuộc vào hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine. Ông hối thúc các đồng minh, đối tác tiếp tục hỗ trợ Ukraine bởi vì nếu Kiev thua, Nga có thể mở rộng đà tiến công đến các nước khác trong khu vực.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, trong bối cảnh nguồn viện trợ từ Mỹ và phương Tây đang gặp trở ngại, Ukraine cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thuyết phục thế giới rằng bảo vệ Ukraine có nghĩa là bảo vệ thế giới.

Ông bác bỏ quan điểm cho rằng Nga có thiện chí đàm phán chấm dứt xung đột, minh chứng là việc Moscow tiếp tục thực hiện những cuộc không kích dữ dội vào Ukraine.

"Bất cứ kêu gọi nào của Nga nhằm chấm dứt xung đột chỉ bởi vì họ không có đủ tên lửa, đạn dược hoặc binh sĩ. Họ cần một khoảng nghỉ, khôi phục lực lượng, sau đó họ tiếp tục tấn công tổng lực", ông Zelensky lập luận.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng hòa đàm với Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, nhưng với điều kiện Kiev phải chấp nhận "thực tế mới về lãnh thổ", hay nói cách khác là Ukraine phải công nhận gần 18% lãnh thổ nước này đã thuộc sự kiểm soát của Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố, Nga muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt, nhưng phải theo điều kiện của Moscow.

"Chúng tôi cũng muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, nhưng chỉ theo điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi không muốn chiến đấu mãi mãi, nhưng chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ lập trường của mình", Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin khẳng định, cục diện chiến trường đang thay đổi, bất chấp mọi viện trợ mà Kiev nhận được từ phương Tây. Ông cho biết, Nga sản xuất hiệu quả hơn toàn bộ phương Tây về mặt quân sự, với sản lượng khí tài của Nga sẽ còn tăng hơn nữa.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine