1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine lên tiếng khi nguy cơ xung đột leo thang

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng về tình hình căng thẳng hiện nay khi Nga đưa quân áp sát biên giới.

Tổng thống Ukraine lên tiếng khi nguy cơ xung đột leo thang - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Pháp ở Kiev hôm 8/2 (Ảnh: AFP).

Chính phủ Ukraine "nhận thức được nguy cơ leo thang tình hình từ phía Nga, chuẩn bị cho bất kỳ diễn biến nào và thường xuyên tham vấn các đối tác quốc tế để giải quyết xung đột thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước truyền thông ở khu vực phía nam Kherson gần Crimea hôm 12/2, nơi ông đã tham dự các cuộc tập trận quân sự.

Tổng thống Zelensky cho biết chính phủ của ông "hiểu tất cả các rủi ro khi nhận được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cơ quan tình báo của Ukraine và cơ quan tình báo của các nước đối tác".

"Tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi phải dựa vào lực lượng của chính mình. Chúng tôi hiểu rằng những chuyện như vậy có thể xảy ra mà không cần báo trước. Vì vậy, điều quan trọng nhất là chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành ở cấp độ quốc tế để ngăn chặn xung đột leo thang.

"Chúng tôi đang làm việc ở cấp độ ngoại giao, chúng tôi liên lạc hàng ngày với lãnh đạo các nước khác, lãnh đạo các cấp khác nhau, vì chúng tôi tin rằng con đường ngoại giao là con đường duy nhất để giảm leo thang", ông Zelensky nói.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cảnh báo Nga sẽ không thể kiểm soát bất kỳ thành phố nào của Ukraine nếu động binh với nước láng giềng.

Bộ trưởng Reznikov cho biết "các lực lượng vũ trang Ukraine sẵn sàng đáp trả và sẽ không từ bỏ các vùng đất của Ukraine", trong bối cảnh các đồng minh quốc tế của Ukraine ngày càng lo ngại về nguy cơ Nga động binh. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định nước này đang có lực lượng quân đội mạnh nhất trong 15 năm.

Tướng Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, tuyên bố Ukraine vẫn đang "không ngừng tăng cường năng lực quốc phòng, sự gắn kết của các đơn vị và kỹ năng quân sự".

Sau khi tăng cường khả năng phòng thủ cho thủ đô Kive, Ukraine "sẵn sàng đối đầu với kẻ thù không phải bằng hoa, mà bằng Stinger, Javelins và NLAW", ông Zaluzhny nói, đề cập đến các hệ thống vũ khí của Ukraine.

Ông Reznikov cho biết Ukraine cũng nhận được "sự hỗ trợ chưa từng có" từ các đối tác quốc tế, cho rằng sự hỗ trợ này là "lớn nhất kể từ khi giành được độc lập". Ông kêu gọi người dân Ukraine "giữ bình tĩnh" khi đối mặt với những lời cảnh báo, đồng thời khẳng định sự bình tĩnh là "vũ khí chính có thể cung cấp cho chúng ta nền tảng phòng thủ vững chắc".

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 7/2 đã tiết lộ quy mô viện trợ quân sự của phương Tây, ca ngợi "sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về kinh tế và chính trị" cho Ukraine. "Trong những tuần và tháng qua, chúng tôi đã nhận được hơn 1,5 tỷ USD và hơn 1.000 tấn vũ khí và khí tài", Ngoại trưởng Kubela cho biết.

Mỹ và phương Tây cho rằng Nga đã điều động hơn 100.000 binh sĩ và khí tài đến khu vực gần biên giới Ukraine trong 2 tháng qua. Tuy nhiên, Moscow khẳng định việc triển khai lực lượng trong phạm vi lãnh thổ là hoàn toàn bình thường và Nga không có ý định "động binh" với Ukraine.

Theo www.straitstimes.com