1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine cảnh báo hậu quả nếu Nga không tìm giải pháp hòa bình

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn, đồng thời kêu gọi cấm vận dầu khí với Nga.

Tổng thống Ukraine cảnh báo hậu quả nếu Nga không tìm giải pháp hòa bình - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Hoặc là giới lãnh đạo Nga thực sự tìm kiếm hòa bình, hoặc là Nga sẽ vĩnh viễn rời khỏi chính trường quốc tế do hậu quả của cuộc chiến này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo hôm 13/4.

Theo ông Zelensky, "dù là sớm hay muộn, cuộc chiến chống lại Ukraine chỉ có thể kết thúc với thất bại chiến lược của Nga".

Ông Zelensky cũng kêu gọi lệnh cấm vận dầu khí đối với Nga nhằm buộc Moscow phải dừng chiến sự tại Ukraine.

"Trước hết, chúng ta cần có một lệnh cấm vận dầu mỏ. Và châu Âu cần phải sẵn sàng từ bỏ tất cả nguồn cung năng lượng của Nga. Liên minh châu Âu phải ngừng tài trợ cho cỗ máy quân sự của Nga", ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận về chính sách trừng phạt của phương Tây với một nhóm các chuyên gia quốc tế và Ukraine. Các chuyên gia đã "đánh giá các lệnh trừng phạt được áp đặt lên Nga và cách Nga cố gắng lách các lệnh trừng phạt này".

Theo ông Zelensky, nhóm chuyên gia cũng chuẩn bị các đề xuất cụ thể về cách gỡ bỏ các kẽ hở trừng phạt cũng như cách để tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga.

Kể từ khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2, phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất từ trước đến nay đối với Moscow. Các biện pháp này được áp đặt trên hầu hết lĩnh vực với mục tiêu làm tê liệt nền kinh tế Nga, đặc biệt là nguồn năng lượng.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 12/4 tuyên bố phương Tây sẽ không thể cô lập một nước lớn như Nga, trong khi Moscow sẽ không tách mình khỏi phần còn lại của thế giới. Ông cũng nhấn mạnh khả năng phục hồi và sự ổn định của nền kinh tế Nga trước các lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc đưa nền kinh tế thích ứng với những thực tế và hạn chế mới.

Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Nga đang tăng cường hoạt động quân sự ở các khu vực phía đông và phía nam Ukraine.

"Các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo vẫn tiếp tục diễn ra. Các đoàn xe chở thiết bị quân sự mới đang được đưa đến. Họ đang tìm kiếm quân dự bị. Họ đang cố gắng chiêu mộ người dân ở phía nam đất nước, từ các khu vực bị chiếm đóng tạm thời ở Donetsk và Lugansk", ông Zelensky nhấn mạnh, đề cập tới hai vùng lãnh thổ ly khai.

Truyền thông Ukraine đưa tin, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 11/4 cho thấy, đoàn xe quân sự quy mô lớn của Nga được nhìn thấy di chuyển về phía tây bắc, theo hướng vùng Donbass, Đông Ukraine.

Thông tin đoàn xe quân sự tiến về Donbass được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tập trung lực lượng đến miền Đông Ukraine. Nga cuối tháng 3 tuyên bố hoàn thành mục tiêu giai đoạn một của chiến dịch quân sự ở Ukraine và chuyển hướng sang mục tiêu "giải phóng" vùng ly khai Donbass.

Giới chức cấp cao Ukraine hôm 11/4 xác nhận, một chiến dịch quân sự của Nga ở khu vực Donbass "đã bắt đầu", đồng thời cảnh báo Nga tiếp tục tăng cường lực lượng trong khu vực.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine