1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Syria Assad tái đắc cử nhiệm kỳ 3

(Dân trí) - Với tỷ lệ phiếu ủng hộ 88,7%, ông Bashar al-Assad đã chính thức đắc cử Tổng thống Syria nhiệm kỳ 3 kéo dài 7 năm, trong bối cảnh phe đối lập vẫn kiên quyết tiếp tục chiến đấu chống lại chính phủ sau khi hơn 162.000 người đã thiệt mạng.

Ông Bashar al-Assad sẽ làm Tổng thống Syria thêm 7 năm nữa
Ông Bashar al-Assad sẽ làm Tổng thống Syria thêm 7 năm nữa

Thông tin được chủ tịch quốc hội Syria công bố. Theo đó ông Assad đã vượt xa các ứng cử viên còn lại là Hassan al-Nuri và Maher al-Hajjar, những người chỉ lần lượt giành được 4,3% và 3,2% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba.

“Chúc mừng nhân dân Syria vì lựa chọn và quyết định của họ”, chủ tịch quốc hội Mohammad al-Lahham nói. “Syria đã có nhà lãnh đạo và vị thuyền trưởng của mình, người sẽ đưa con tàu tới bến bờ của an ninh và an toàn”.

Tuy nhiên, một người phát ngôn của lực lượng đối lập tại tỉnh Deir Ezzor ở phía Đông tuyên bố: “Nhân dân Syria đã đưa ra quyết định của mình, và sẽ tiếp tục cuộc cách mạng của mình, bất kể giá nào. Sau 3 năm, việc quay trở lại là không thể, cho đến khi chúng tôi đạt được những yêu sách của mình, đó là tự do và công lý”, người này tuyên bố với hãng tin AFP.

Ít phút sau khi thông báo được chủ tịch quốc hội đưa ra, truyền hình nhà nước Syria đã phát cảnh nhiều người dân đổ xuống đường phố Damascus ăn mừng. Nhiều người hò hát với những lá cờ Syria được khoác lên vai.

Tuy nhiên, theo tổ chức Quan sát nhân quyền Syria, những phát súng ăn mừng của những người ủng hộ ông Assad đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, và hàng chục người bị thương tại thủ đô Damascus.

Cuộc bầu cử chỉ được tiến hành tại khoảng 40% diện tích lãnh thổ Syria thuộc quyền kiểm soát của lực lượng chính phủ.

Con số chính thức cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 73,42%, tương đương 11,6 triệu cử tri trong tổng số 15,8 triệu người đủ điều kiện đi bầu.

Tuy nhiên Mỹ đã lên án cuộc bầu cử, gọi đó là “một điều đáng hổ thẹn” khi tổ chức một cuộc bầu cử giữa lúc cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm đã khiến hơn 162.000 người thiệt mạng, và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Phát biểu tại Beirut, Li-băng hôm thứ Tư, ngoại trưởng John Kerry miêu tả cuộc bầu cử là “một con số 0 lớn”, và hối thúc các đồng minh của Assad là Iran, Nga và nhóm phiến quân Hezbollah chấm dứt chiến tranh.

Ông Kerry cũng công bố khoản viện trợ nhân đạo 290 triệu USD cho Syria và các nước đang đón dòng người tị nạn.

Thanh Tùng
Theo AFP