1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao nhưng việc tổ chức các cuộc đàm phán mà không có giải pháp là "vô nghĩa".

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko hôm 11/4, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga không phủ nhận việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, giải thích rằng đó "chính xác là những gì chúng tôi muốn làm". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận áp đặt nào mà bỏ qua lợi ích của mình.

Đề cập kế hoạch của Thụy Sĩ nhằm tổ chức một hội nghị quốc tế vào tháng 6 về hòa bình ở Ukraine, ông Putin lưu ý rằng Nga chưa được mời.

"Họ nói rằng chúng tôi từ chối đàm phán. Chúng tôi không được mời, nhưng họ lại nói rằng chúng tôi từ chối", ông Putin cho biết thêm.

"Họ nghĩ rằng chúng tôi không có việc gì để làm ở đó, đồng thời họ cũng nói rằng không có chúng tôi thì không thể giải quyết được gì. Chúng tôi sẽ không đến đó (nên bây giờ sự kiện đó đã trở thành một điều vô nghĩa)", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Thụy Sĩ cho biết họ sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine.

Giới chức Ukraine tuyên bố, "công thức hòa bình 10 điểm" do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra cần được coi là nền tảng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào với Nga nhằm chấm dứt xung đột. Công thức này yêu cầu Nga phải rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine.

Theo Tổng thống Lukashenko, điều duy nhất mà phương Tây có thể nhất trí mà không cần có Nga ngồi vào bàn đàm phán là làm thế nào để "tăng cường leo thang".

"Không có Nga, chúng ta đang nói về tiến trình hòa bình nào? Không thể giải quyết hòa bình nếu không có Nga", nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố.

Ông Putin cho biết những nỗ lực hòa bình của Nga đã dẫn đến các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại rằng trong cuộc đàm phán ở Istanbul vào tháng 3/2022, phái đoàn Ukraine ban đầu đã đồng ý với một số điều khoản của Nga. Tuy nhiên, "dưới áp lực từ phương Tây, phía Ukraine đã từ chối tham gia các thỏa thuận này", theo ông Putin.

"Chúng tôi được thông báo rằng Ukraine không thể ký văn bản và chúng tôi phải rút quân khỏi Kiev. Vì vậy, chúng tôi đã làm vậy", tổng thống Nga nói. Ông nói thêm: "Ngay sau khi chúng tôi làm điều đó, các thỏa thuận của chúng tôi đã bị hủy bỏ".

Theo ông Putin, Ukraine hiện đã nhận ra rằng họ không thể đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng bằng việc từ chối đàm phán, Kiev đã tự đẩy mình vào chân tường.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một đạo luật vào năm 2022 tuyên bố không thể đàm phán hòa bình với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền.

Nga nhiều lần khẳng định về nguyên tắc sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, theo Moscow, Kiev và phương Tây đã đặt ra những điều kiện tiên quyết phi thực tế cho các cuộc đàm phán.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhưng phải dựa trên "các thực tế mới", nói cách khác là Ukraine phải thừa nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga.

Theo RT