1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng cạnh tranh với phương Tây

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố không có hình thức độc quyền hay thống trị nào là vĩnh cửu và Nga sẵn sàng cạnh tranh với phương Tây.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng cạnh tranh với phương Tây - 1

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Moscow hôm 29/6 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại diễn đàn "Ý tưởng mạnh mẽ cho thời đại mới" do Cơ quan Sáng kiến Chiến lược (ASI) tổ chức hôm 29/6, Tổng thống Putin cho biết các công ty Nga đã sẵn sàng cạnh tranh, họ chỉ cần trợ giúp trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình.

"Các công ty và đơn vị của chúng tôi đã sẵn sàng cạnh tranh và nhiều công ty trong số họ đã chứng minh điều này. Nói về sự độc quyền, các đối thủ phương Tây đã giành được vị trí độc quyền trong nhiều lĩnh vực của thị trường Nga", ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, các công ty Nga có thể từng bước thiết lập sự hiện diện của họ trên thị trường toàn cầu, bắt đầu với thị trường của Cộng đồng các quốc gia độc lập, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và các quốc gia BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, thế giới không sụp đổ vì các lệnh trừng phạt. Ông nói thêm rằng, những biện pháp hạn chế mà phương Tây áp đặt lên Moscow đã mở ra những lĩnh vực phát triển mới cho các công ty Nga.

Tổng thống Putin cho biết, các doanh nhân Nga đã nộp hơn 43.000 đơn đăng ký nhãn hiệu trong 5 tháng đầu năm nay. Ông cũng dành lời khen cho các doanh nghiệp trong nước.

Ông Putin kêu gọi xây dựng một nền kinh tế tự sản xuất hàng hóa, dịch vụ và công nghệ hiện đại thay vì tiêu thụ các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước quảng bá sản phẩm của họ, để Nga có những thương hiệu nổi tiếng trong nước và toàn cầu.

Tổng thống Putin chỉ trích các công ty rút khỏi Nga do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine. Ông cáo buộc một số thương hiệu nước ngoài "biến việc rút khỏi thị trường Nga thành một chiến dịch PR" và bày tỏ nghi ngờ về việc những chiến dịch PR này sẽ mang lại lợi ích cho họ.

Nhà lãnh đạo Nga từng cáo buộc phương Tây về cơ bản đang tiến hành một cuộc chiến tranh phối hợp chống lại Moscow và đang tìm cách "làm suy yếu, chia rẽ và cuối cùng là hủy diệt" Nga.

Theo Tổng thống Putin, những kế hoạch như vậy đã được phương Tây ấp ủ từ lâu, khi họ khuyến khích các băng nhóm khủng bố quốc tế ở Kavkaz, củng cố cơ sở hạ tầng tấn công của NATO sát biên giới Nga và biến chủ nghĩa bài Nga thành vũ khí của họ.

Tổng thống Putin cũng cáo buộc các nước phương Tây tấn công Nga "bằng một cuộc chiến kinh tế". Ông thừa nhận một số khó khăn nhất định đối với Nga, nhưng nhắc lại rằng các nền kinh tế phương Tây cũng đang phải chịu hậu quả từ việc trừng phạt Nga, trong đó có lạm phát gia tăng.

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2, phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Moscow, trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ từ Nga. Tổng thống Putin tuyên bố sẽ chuyển hướng nguồn cung năng lượng đến các quốc gia "thân thiện", khi châu Âu tìm cách cắt giảm nguồn cung từ Nga.

Theo RT