1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin nêu tên "kẻ thù thực sự" của Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Ukraine không phải là kẻ thù thực sự của Moscow mà chính là giới tinh hoa phương Tây, những người ủng hộ Kiev.

Tổng thống Putin nêu tên kẻ thù thực sự của Nga - 1

Tổng thống Putin thăm hỏi các binh sĩ hôm 1/1 (Ảnh: AP).

"Điều này đã xảy ra trong nhiều thế kỷ và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay", Tổng thống Putin nói trong cuộc gặp gỡ khi đến thăm một bệnh viện quân đội ở khu vực thủ đô Moscow, nơi ông gặp những quân nhân bị thương trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Ukraine chỉ là một công cụ trong tay của tập thể phương Tây đang sử dụng để chống lại Moscow. "Vấn đề không phải là họ giúp đỡ kẻ thù của chúng ta, mà họ là kẻ thù của chúng ta, họ giải quyết vấn đề bằng chính đôi tay của mình (Ukraine)", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin tiếp tục khẳng định, bản thân Ukraine không phải là kẻ thù của Nga, mà là những kẻ có ý định "phá hủy nhà nước Nga" và gây ra "thất bại chiến lược" tương lai của Moscow. 

"Có những bên thông cảm với chúng tôi, nhưng có những bên được gọi là giới tinh hoa (phương Tây) cho rằng sự tồn tại của Nga, ít nhất là với chất lượng hiện tại, với quy mô hiện tại, như họ nghĩ, là không thể chấp nhận được", nhà lãnh đạo này nói thêm.

Ông Putin tiếp tục lập luận rằng giới tinh hoa phương Tây đã "nuôi dưỡng" Ukraine trong một thời gian dài nhằm tạo ra cuộc xung đột như ngày nay. "Thật không may cho chúng tôi, họ đã đạt được mục tiêu, tạo ra xung đột này và đang cố gắng giải quyết nhiệm vụ của mình với sự giúp đỡ của Ukraine, cụ thể là nhiệm vụ chống lại Nga".

Bình luận về cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào thành phố Belgorod của Nga khiến 24 người thiệt mạng, ông Putin nói rằng không nên tấn công đáp trả lại nhằm vào những nơi có dân thường ở Ukraine bất chấp "mọi thứ đang sôi sục bên trong".

Ông nói rằng Nga sẽ không để "một tội ác thuộc loại này" xảy ra mà "không bị trừng phạt", đồng thời mô tả thêm cuộc tấn công xảy ra hôm 30/12/2023 là một "cuộc tấn công khủng bố".

Nhà lãnh đạo này nói thêm rằng, các lực lượng vũ trang Ukraine làm điều này nhằm đe dọa Nga và tạo ra sự bất ổn ở nước này, đồng thời cho biết: "Nhưng về phần mình, chúng tôi sẽ gia tăng các đòn tấn công như tôi đã nói". Ông Putin một lần nữa nhấn mạnh, Moscow muốn chấm dứt xung đột càng nhanh càng tốt nhưng "chỉ theo các điều kiện của chúng tôi".

"Chúng tôi không muốn chiến đấu mãi mãi nhưng chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ quan điểm của mình", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhận xét, diễn biến chiến trường hiện đang thay đổi, bất chấp mọi viện trợ mà Kiev đã nhận được từ phương Tây. Ông cho rằng, Nga đã vượt trội về mặt quân sự so với toàn bộ liên minh phương Tây, với sản lượng của nước này sẽ còn tăng hơn nữa.

Theo Anadolu Agency