1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Bán đảo Triều Tiên đang bên bờ vực xung đột

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang và có nguy cơ đẩy tình hình khu vực tới một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: TASS)
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: TASS)

“Tôi phải nói một vài lời về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, nơi căng thẳng đang leo thang gần đây và đang đứng bên bờ vực một cuộc xung đột quy mô lớn”, Sputnik dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong một bài báo do Điện Kremlin công bố ngày 30/8, trước thềm hội nghị thượng đỉnh của nhóm BRICS dự kiến diễn ra từ ngày 3-5/9 tại Trung Quốc.

“Nga tin rằng chính sách gây sức ép lên Bình Nhưỡng nhằm buộc nước này phải chấm dứt chương trình tên lửa hạt nhân là sai lầm và không hiệu quả. Các vấn đề trong khu vực chỉ có thể giải quyết thông qua một cuộc đối thoại trực tiếp giữa tất cả các bên, mà không đi kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Khiêu khích, gây sức ép và sử dụng những ngôn từ quân phiệt, xúc phạm là bước đường cùng”, Tổng thống Putin cho biết.

Cũng theo ông chủ Điện Kremlin, Nga và Trung Quốc đã thiết lập một “lộ trình giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, và lộ trình này được thiết kế để thúc đẩy việc giảm thiểu căng thẳng dần dần, đồng thời tạo ra cơ chế cho nền hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực”.

Trước đó, Nga từng là một bên trong cuộc đàm phán 6 bên diễn ra vào giữa thập niên 2000 nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Hồi tháng 6, Nga và Trung Quốc đã đề xuất một lộ trình để giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, trong đó kêu gọi Bình Nhưỡng dừng chương trình hạt nhân và Mỹ - Hàn dừng tập trận quân sự. Kế hoạch này của Nga và Trung Quốc được Đức ủng hộ nhưng bị Mỹ bác bỏ. Trong khi đó, Triều Tiên không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang trong những tháng gần đây liên quan tới các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Mỹ và Triều Tiên liên tục đưa ra những cảnh báo sắc lạnh nhằm vào nhau, khiến nhiều nước lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự.

Gần đây nhất, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 qua lãnh thổ Nhật Bản vào sáng sớm ngày 29/8, chỉ 3 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng 3 quả tên lửa khác trước đó. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng thử tên lửa từ khu vực gần Bình Nhưỡng và cũng là lần đầu tiên trong vòng 19 năm một tên lửa Triều Tiên lại bay qua Nhật Bản.

Thành Đạt

Theo Sputnik