1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines chỉ thị quân đội “sẵn sàng” ở Biển Đông

(Dân trí) - Tổng thống Aquino đã chỉ thị cho quân đội nước này ở Biển Đông (mà Philippines gọi là biển Tây Philippine) duy trì sự hiện diện tại đây và cảnh giác cao độ “để bảo vệ đất nước” - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines Eduardo Oban hôm qua cho biết.

 

Tổng thống Philippines chỉ thị quân đội “sẵn sàng” ở Biển Đông - 1

Tướng Eduardo Oban, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines.
 

Theo ông Oban, quân đội nước này đang nâng cấp khả năng bảo vệ lãnh hải đất nước, đảm bảo an ninh cho vùng đặc khu kinh tế và tăng cường thực thi “những luật lệ quốc tế thích đáng” về môi trường và hàng hải.

“Quân đội đã nhận được chỉ thị từ Tổng thống Benigno Aquino III tăng cường khả năng trong việc bảo vệ các đường biên giới biển và phải sẵn sàng cho dù Trung Quốc bảo đảm rằng họ sẽ không thâm nhập vùng biển Philippines”, chỉ huy quân đội Philippines nói.

Ông Oban cho biết nỗ lực tăng cường khả năng bảo vệ các đường biên giới biển bao gồm cả xúc tiến thành lập hệ thống giám sát bờ biển để theo dõi mọi hoạt động đi lại của tàu thuyền trong các vùng biển ngoài khơi Palawan.

“Việc không có các vụ thâm nhập mới không có nghĩa là mức độ đe dọa ở vùng biển này đã giảm, vì vậy, Tổng thống đã chỉ thị quân đội phải nâng cao cảnh giác”.

Ngoại trưởng Philippines trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây đã yêu cầu Bắc Kinh đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ra toà án quốc tế của Liên hợp quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ đề nghị này.

Hôm 15/7, Tổng thống Philippines tuyên bố trong chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới, ông sẽ thúc giục Trung Quốc xem xét lại đề nghị này.

Hà Khoa

Theo ABS CBN News