1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines Arroyo muốn tranh cử quốc hội

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Gloria Arroyo hôm qua đã thông báo ý định tranh cử vào quốc hội trong cuộc bầu cử năm tới khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc.


Tổng thống Philippines Arroyo muốn tranh cử quốc hội - 1
Tổng thống Philippines Gloria Arroyo.

Bà Arroyo cho hay bà muốn tiếp tục phục vụ cho đất nước và đại diện cho tỉnh nhà Pampanga. Theo quy định của hiến pháp, bà Arroyo phải từ chức tổng thống khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào tháng 5/2010.

“Sau khi đã suy nghĩ kỹ, tôi nhận ra rằng mình chưa sẵn sàng nghỉ hưu. Như các bạn đều biết, người dân tại Pampanga đã đề nghị tôi tiếp tục tham gia chính trị”, Tổng thống Philippines nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

“Tôi sẽ tranh cử vào quốc hội để phục vụ những người lao động chăm chỉ tại tỉnh nhà. Tôi hi vọng sẽ trở thành người đấu tranh cho người nghèo và thúc đẩy nền kinh tế… Tôi sẽ nỗ lực vì điều này từ một vị trí gần dân hơn”.

Phe đối lập đã chỉ trích quyết định tranh cử vào quốc hội của bà Arroyo là nhằm duy trì quyền lực và được miễn truy tố trước những cáo buộc tham nhũng. Một ghế trong quốc hội cũng có thể giúp bà Arroyo có cơ sở để thay đổi hiến pháp, cho phép bà tiếp tục điều hành đất nước trên cương vị thủ tướng.

Bà Arroyo trở thành tổng thống Philippines vào năm 2001 khi người tiền nhiệm của bà là ông Joseph Estrada bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy của quần chúng. Sau đó, bà Arroyo tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ 6 năm vào tháng 5/2004.

Cuộc bầu cử tổng thống Philippines dự kiến diễn ra vào tháng 5/2010. Người kế nhiệm bà Arroyo vào vị trí Chủ tịch liên minh cầm quyền Lakas-Kampi CMD là cựu Bộ trưởng quốc phòng Gilberto Teodoro nhưng ông này hiện đang về sau theo các cuộc thăm dò dư luận.

Ứng viên hiện đang dẫn trước là Benigno "Noynoy" Aquino của đảng Tự do đối lập, con trai cựu Tổng thống Corazon Aquino.

An Bình
Theo BBC