1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp lên tiếng sau khi để ngỏ đưa quân đến Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Bất chấp những tranh cãi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết phát ngôn của ông việc phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine hoàn toàn nghiêm túc.

Tổng thống Pháp lên tiếng sau khi để ngỏ đưa quân đến Ukraine - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

"Đây là những chủ đề khá nghiêm túc. Mỗi lời nói của tôi về vấn đề này đều có trọng lượng, được cân nhắc và tính toán", Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu với phóng viên ngày 29/2. Ngoài ra, ông không đưa ra bất cứ bình luận địa chính trị nào về vấn đề này.

Tổng thống Macron gây xôn xao dư luận những ngày qua với tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine và các nước này sẽ làm mọi việc có thể để ngăn chặn Nga giành chiến thắng ở Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của khoảng 20 nhà lãnh đạo phương Tây nhằm thảo luận phương án hỗ trợ thêm cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo ông Macron, ý tưởng các nước phương Tây đưa quân đến Ukraine đã được nêu ra, nhưng không nhận được sự đồng thuận.

Thực tế, sau phát ngôn của ông Macron, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng lên tiếng bác bỏ ý tưởng đưa quân vào Ukraine.

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne sau đó giải thích, sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine có thể cần thiết để cung cấp một số hình thức hỗ trợ như rà phá bom mìn, huấn luyện cho binh sĩ Ukraine, mà không nhất thiết trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.

Bất chấp giải thích này, giới chức Nga cho rằng phát ngôn của ông Macron là "nguy hiểm".

"Phát ngôn của ông Macron là một điều gì đó mới mẻ và nguy hiểm hơn nhiều. Một mặt, các đối tác phương Tây có thể đoán trước được, nhưng mặt khác, họ đang bắt đầu thảo luận các vấn đề như triển khai quân trực tiếp đến Ukraine. Điều này có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với an ninh và ổn định ở khu vực, dẫn đến tình trạng bất ổn ở châu lục này, kéo theo hậu quả không thể khắc phục".

Trong Thông điệp Liên bang phát biểu trước quốc hội hôm 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo kịch bản phương Tây đưa quân vào Ukraine có thể châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân.

Ông nói thêm rằng, Nga sở hữu các loại vũ khí có thể nhắm đến bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ phương Tây.

"Các nước phương Tây phải nhận ra rằng chúng tôi cũng có vũ khí có thể tấn công mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Những diễn biến hiện nay có thể dẫn tới cuộc xung đột bằng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt nền văn minh. Họ không hiểu điều này hay sao?", ông Putin nhấn mạnh.

Nga từ lâu cảnh báo việc phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và leo thang. Moscow cũng cáo buộc phương Tây đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này.

Mỹ, Anh, Pháp và Đức là những quốc gia viện trợ đáng kể cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/2 thậm chí cáo buộc đích danh Anh trực tiếp tham gia xung đột.

"Ai cũng biết rằng Anh đã cung cấp rất nhiều loại vũ khí cho Ukraine, hỗ trợ bằng cả lực lượng trên bộ, hỗ trợ thông tin tình báo và nhiều thứ khác. Họ thực tế đã trực tiếp tham gia cuộc chiến", ông Peskov nói.

Cáo buộc trên được đưa ra sau khi báo Times dẫn nguồn tin chưa xác thực cho hay Bộ Quốc phòng Anh đang bí mật lên kế hoạch tác chiến giúp Ukraine. Anh hiện chưa bình luận về cáo buộc này.

Theo TASS, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine