1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pakistan kêu gọi không mừng ngày Valentine

(Dân trí) - Cho rằng ngày lễ tình nhân Valentine của người phương Tây không có chỗ trong đời sống của quốc gia với đa số người Hồi giáo, Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain đã kêu gọi thanh niên và dân chúng không mừng ngày này.

Nhiều người Pakistan những năm qua đã tuyên truyền tẩy chay ngày Valentine. (Ảnh: NDTV)
Nhiều người Pakistan những năm qua đã tuyên truyền tẩy chay ngày Valentine. (Ảnh: NDTV)

Theo hãng tin AFP, tuyên bố trên được ông Hussain đưa ra trong bài phát biểu trước một đám đông học sinh, sinh viên hôm thứ Sáu.

“Ngày Valentine không có mối liên hệ nào với văn hóa của chúng ta và nên tránh”, ông Mamnoon Hussain khẳng định trong một buổi mít tinh tưởng nhớ một trong những anh hùng dân tộc, từng giúp Pakistan giành độc lập.

Vị Tổng thống hối thúc những người trẻ tuổi thay vì mừng lễ Valentine cần tập trung vào học hành.

Tại thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa, các thành viên cơ quan lập pháp địa phương ngày 12/2 cũng đã đồng thuận với một nghị quyết cấm tổ chức mừng lễ Valentine.

“Một bộ phận trong xã hội chúng ta muốn áp đặt các giá trị và văn hóa phương Tây lên thanh niên của chúng ta, bằng cách mừng Ngày Valentine”, nghị quyết viết. Nghị quyết do một thành viên đảng Jamaat-e-Islami, một trong những đảng Hồi giáo lớn nhất Pakistan.

“Không có chỗ nào trong văn hóa và nền văn minh của chúng ta cho một ngày lễ không cần thiết và thô lỗ đó, vốn có mục đích truyền bá sự khiếm nhã và thiếu đứng đắn cho thanh niên”, nghị quyết viết.

Chính quyền quận Kohat ở tây bắc Pakistan cũng chỉ thị cho cảnh sát ngăn chặn việc ăn mừng Ngày Valentine.

Bất chấp lệnh cấm, phóng viên AFP tại Peshawar vẫn nhìn thấy các cửa hàng công khai bày bán bóng bay đỏ, đồ chơi và sô cô la.

Thanh Tùng

Theo AFP