1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Tổng thống Obama sẽ mời các nhà lãnh đạo ASEAN đến Mỹ”

(Dân trí) - Tổng thống Barack Obama có kế hoạch mời tất cả lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đến Mỹ vào năm tới trong một động thái nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ ASEAN-Mỹ đến mức cao nhất.

Ông Kurt Campbell, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề châu Á-Thái Bình Dương, trong cuộc gặp không chính thức với các đại diện quốc tế tham dự một hội nghị về Mianma ở Washington vào tuần trước, đã tiết lộ rằng ông Obama sẽ thông báo chính thức lời mời này trong cuộc gặp thượng đỉnh ASEAN-Mỹ sắp tới tại Singapore.

Ông Campbell khẳng định Tổng thống Mỹ muốn lắng nghe các nhà lãnh đạo ASEAN, chứ không phải “lên lớp” cho họ.

Theo nguồn tin tham dự cuộc họp, ông Obama muốn đến Singapore và gặp các nhà lãnh đạo ASEAN. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã gặp người đồng cấp Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tại hội nghị cấp cao G-20 ở London và Pittsburgh trong năm nay.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 15/11 tại khách sạn Shangri-La ở Singapore. Phiên họp kéo dài 90 phút sẽ do Tổng thống Obama và Thủ tướng Thái Lan Abhisit đồng chủ trì.

Chi tiết chương trình nghị sự và tuyên bố chung sẽ được Philippines - nước điều phối cuộc gặp thượng đỉnh ASEAN-Mỹ, trình bày vào cuối tuần này.

Động thái mới của Mỹ cho thấy Washington rõ ràng có ý định muốn tiến hành các cuộc gặp thường xuyên với các nhà lãnh đạo ASEAN.

Quan hệ Mỹ-ASEAN đã được tăng cường nhờ chính sách mới của Washington với châu Á. Hồi tháng 8, Mỹ đã ký Hiệp ước Hợp tác và Thân viện với ASEAN nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ đã kéo dài 30 năm qua.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đầu tiên được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 9/2007, nhưng đến phút cuối đã bị Tổng thống Mỹ khi đó là ông George W Bush hoãn lại do lịch làm việc dày đặc của ông.

Theo tờ Nation của Thái Lan, trong cuộc gặp lần này tại Singapore, ASEAN và Mỹ dự kiến thảo luận về khả năng tiến tới một thoả thuận tự do thương mại giữa Mỹ và Đông Nam Á.

Nhật Mai
Theo AsiaOne, Earthtimes