1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama “qua mặt” Thượng viện

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ “qua mặt” Thượng viện và trực tiếp chỉ định 4 đại sứ mới của Mỹ tại các nước sau khi việc bổ nhiệm họ bị các nghị sĩ ngăn cản trong nhiều tháng.

 
Tổng thống Obama “qua mặt” Thượng viện - 1
Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Nhà Trắng hôm 29/12 tuyên bố ông Obama sẽ sử dụng quyền bổ nhiệm khi ngừng họp để chỉ định các vị trí đại sứ tại Azerbaijan, Syria và 2 đồng minh trong khối NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Czech.

Ông Obama đã sử dụng quyền trên trong thời gian Quốc hội Mỹ ngừng họp và những người được bổ nhiệm theo cách này có thể chỉ đảm nhiệm chức vụ khi nào Quốc hội nhóm họp lại. Cách thức này thường được sử dụng khi việc phê chuẩn tại Thượng viện không thể thực hiện được.

Một số thượng nghị sĩ từng phản đối hoặc từ chối xem xét ủng hộ những người được tổng thống bổ nhiệm vì nhiều lý do, trong đó các nghi vấn về khả năng của họ. Nhưng trong trường hợp của đại sứ mới tại Syria, ông Robert Ford, một số nghị sĩ phản đối vì họ tin rằng việc cử đại sứ tới nước này giống như là “ban thưởng” cho Syria.

Chính quyền Obama cho rằng việc đưa đại sứ trở lại Syria sau 5 năm bị “khuyết” có thể giúp thuyết phục nước này thay đổi chính sách với Israel, Li-băng và Iraq cũng như ngừng ủng hộ các nhóm cực đoan. Syria bị Bộ ngoại giao Mỹ liệt là “nước tài trợ khủng bố”.

Chính quyền Bush đã rút đại sứ tại Syria năm 2005 sau các cáo buộc hỗ trợ khủng bố và để phản đối vụ ám sát cựu Thủ tướng Li-băng Rafik Hariri mà những người ủng hộ ông cáo buộc Syria là thủ phạm. Syria đã khẳng định không liên quan.

Ông Obama đã đề cử ông Ford, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và từng là đại sứ tại Algeria, vào vị trí đại sứ Syria hồi tháng 2 nhưng việc bổ nhiệm bị ngăn cản.

 An Bình
Theo AFP