1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga Putin đăng đàn về các vấn đề nóng

(Dân trí) - Trong cuộc họp báo lớn đầu tiên của nhiệm kỳ ba, Tổng thống Nga putin đã bảo vệ dự luật cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi, nêu quan điểm của ông về mối quan hệ giữa Nga và các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Gruzia, Syria…

 
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Trong cuộc họp báo lớn đầu tiên kể từ khi nhậm chức, cuộc họp báo với 1.000 phóng viên trong và ngoài nước tham dự vào ngày 20/12, Tổng thống Nga Putin cho rằng đạo luật cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi, được quốc hội Nga đề xuất, là phù hợp. Đạo luật này được cho là “đáp trả” đạo luật Magnitsky của Mỹ, cấm những người Nga bị cho là vi phạm nhân quyền vào nước Mỹ. Giải thích cho quan điểm ủng hộ của mình, ông cho biết giới chức Nga không được phép can thiệt vào các trường hợp có liên quan đến việc ngược đãi trẻ em Nga tại Mỹ.

 

Rất nhiều trường hợp trẻ em Nga đã bị chết hoặc bị đối xử tệ bạc khi được các cặp cha mẹ Mỹ nhận làm con nuôi trong thời gian vừa qua và gây bức xúc trong công chúng Nga.

 

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định đạo luật Magnitsky của Mỹ là “không thân thiện”. Luật  nay thay thế cho luật sửa đổi Jackson-Vanik của Mỹ có từ thời Chiến tranh Lạnh. “Họ thay thế luật chống Liên Xô, chống Nga bằng một luật khác…Thật tồi tệ. Đương nhiên luật này tự nó đã đầu độc mối quan hệ giữa hai nước”, ông Putin nói.

 

Putin cho rằng Mỹ cũng cần phải giải quyết những vụ lạm dụng nhân quyền, như ngược đãi tù nhân ở Guantanamo ở Cuba và Abu Ghraib ở Iraq.

 

“Thận trọng về Syria”.

 

Tại cuộc họp báo, ông Putin cho biết Mátxcơva “thực chất không có lợi ích” ở Syria, nhưng không muốn thấy “những sai lầm” đã phạm ở Libya bị tái diễn. Theo ông, Libya đang “vỡ vụn” sau cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Gadhafi.

 

Ông khẳng định “thỏa thuận dựa trên chiến thắng quân sự không thể hiệu quả”, và người dân Syria cần phải tự nhất trí về cách sống của họ trong tương lai; can thiệp quân sự sẽ là “không phù hợp”.

 

Về mối quan hệ với Gruzia, Tổng thống Nga cho biết ông đã thấy “những tín hiệu tích cực, rất kiềm chế” từ chính phủ liên minh mới do Bidzina Ivanishvili lãnh đạo. Chính phủ của ông Bidzina Ivanishvili đã đánh bại đồng minh của Tổng thống Mikheil Saakashvili tại cuộc bầu cử gần đây. Song ông khẳng định Nga sẽ không rút lại công nhận Nam Osetia và Abkhazia là những quốc gia độc lập.

 

Khi hỏi về quyết định phút chót hủy chuyến đi tới Nga vào ngày thứ ba của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, ông Putin cho biết một số vấn đề kinh tế cần được giải quyết, như bất đồng về hạn ngạch nhập khẩu. Ông phủ nhận Ukraine vẫn còn lưỡng lự tham gia Liên minh Hải quan do Nga dẫn đầu, hiện gồm có Russia, Belarus và Kazakhstan.

Ông cho biết hợp đồng khí đốt dài hạn của Nga với Ukraine không có vấn đề, nhưng hiện Ukraine “mắc sai lầm chiến lược”, khi từ chối cho Gazprom và các nhà điều hành châu Âu khác  thuê hệ thống đường ống khi đốt của mình. Ông nhấn mạnh Nga hiện đang phát triển cớ sở hạ tầng xuất khẩu khí đốt bên ngoài Ukraine.

 

Về quan hệ với Trung Quốc, ông Putin nhận định quan hệ giữa hai nước đang ở mức tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Đối với Nhật Bản, ông cho biết Mátxcơva đã nhận được tín hiệu từ phía Tokyo để ký kết một hiệp ước hòa bình và trông đợi một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với đất nước mặt trời mọc này.

 

“Vẫn không ngừng mơ ước”

 

Ông Putin, 60 tuổi, phủ nhận những thông tin báo chí về tình trạng sức khỏe của ông. “Tôi có thể đưa ra câu trả lời truyền thống với câu hỏi về sức khỏe của tôi: vẫn không ngừng mơ ước”, ông nói. Tháng trước, một loạt thông tin cho rằng ông đang bị đau lưng rất nặng.

 

Đối với các vấn đề trong nước, ông Putin phủ nhận chính quyền của ông là độc đoán, bởi nếu vậy, ông đã không sửa đổi Hiến pháp. Ông Putin cũng khẳng định rằng nhìn lại 13 năm lãnh đạo nước Nga vừa qua, ông chưa từng gây ra một sai lầm nghiêm trọng nào cần phải sửa.

 

Phan Anh

Theo BBC