1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga lệnh cải tổ an ninh, phạt quan chức sân bay

(Dân trí) - Một ngày sau vụ đánh bom khủng bố đẫm máu, Tổng thống Nga Medvedev hôm nay yêu cầu phạt quan chức Bộ Nội vụ và Cơ quan an ninh Liên bang (FSB) chịu trách nhiệm cho an ninh tại sân bay Domodedovo. Ông cũng cho rằng cần có hệ thống an ninh như của Israel.

Tổng thống Nga lệnh cải tổ an ninh, phạt quan chức sân bay - 1
Tổng thống Nga hiện đang tìm kiếm một hệ thống an ninh chặt chẽ hơn cho đất nước.

 

Tuyên bố trên của Tổng thống Nga Medvedev được đưa ra sau khi một kẻ đánh bom (bị tình nghi là phụ nữ) đã kích hoạt khối thuốc nổ 7kg TNT ở sân bay quốc tế Domodedovo, sân bay lớn nhất nước Nga, làm 35 người thiệt mạng và 110 người bị thương (thông tin trước đó cho biết 180 người bị thương).

Tổng thống Medvedev cho rằng giới chức sân bay phải chịu trách nhiệm cho vụ “bẻ gãy hàng rào an ninh một cách rõ ràng” trên và kêu gọi sa thải nếu có bằng chứng chứng tỏ họ lơ là nhiệm vụ.

Phát biểu với các quan chức an ninh trên truyền hình, ông Medvedev cho rằng khủng bố là mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà Nga hiện đang phải đối mặt. Ông kêu gọi truy lùng những kẻ đứng sau vụ đánh bom và tổ chức của chúng phải bị “xóa sổ”. Các nhóm chiến binh ở Bắc Caucasus hiện là nghi phạm chính của vụ tấn công.

Thủ tướng Nga Putin cũng có những lời lẽ cứng rắn tương tự, cho rằng “cần phải trừng phạt” chúng. “Đây là một tội ác ghê tởm, điên rồ và tàn bạo”, ông Putin cho biết và cam kết sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Giới chức sân bay “phản pháo”

 

Tổng thống Nga lệnh cải tổ an ninh, phạt quan chức sân bay - 2

Tổng thống Nga lệnh cải tổ an ninh, phạt quan chức sân bay - 3
Cả ông Medvedev và ông Putin đều đến thăm những người bị thương trong vụ đánh bom. Ông Putin cam kết hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng 100.000 USD.

Trong lời phán quyết nặng nề đối với vụ đánh bom ở sân bay Domodedovo, ông Medvedev cho rằng bằng chứng ở sân bay “cho chúng ta thấy tình trạng vô chính phủ đã lên ngôi”.

 

“Mọi người được phép đi lại bất kỳ đâu. Cần phải giới hạn một phần ra vào cửa (sân bay)”.

 

Ông Medvedev cho biết cuộc điều tra do các công tố thực hiện sẽ xác định xem giới chức giao thông có bị buộc tội lơ là hay không.

Trong khi đó, ông yêu cầu Bộ Nội vụ đề xuất sa thải hoặc luân chuyển một số quan chức giao thông được cho là phải gánh chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.

Ông Medvedev cho rằng cơ khủng bố ở Nga hiện đang cao hơn cả ở Mỹ, vì vậy Nga cần một hệ thống “kiểm tra toàn diện” như các biện pháp an ninh Israel và Mỹ đã áp dụng ở những khu vực là trung tâm giao thông của họ.

Trước đó, ông Medvedev cho biết ông tin rằng giới chức sân bay phải chịu trách nhiệm vì không ngăn chặn được một “vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch rất kỹ”.

“Kẻ nào đó đã nỗ lực mang được một lượng lớn thuốc nổ như vậy vào sân bay”, ông Medvedev cho hay. “Những người có quyền quyết định ở sân bay và cách điều hành sân bay phải trả lời cho điều này”.

Tuy nhiên giới chức sân bay lại kịch liệt phủ nhận. “Chúng tôi đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu xét về vấn đề an ninh hàng không mà chúng tôi chịu trách nhiệm”, người phát ngôn Yelena Galanova cho hay. “Chúng tôi là một sân bay, giải quyết giao thông hàng không và chịu trách nhiệm cho an ninh hàng không. Tất cả những yêu cầu hiện có đều được đáp ứng và chúng tôi tuân thủ quy định hiện nay”.

Những chỉ trích của ông Medvedev được đưa ra khi có thông tin cho rằng đã có cảnh báo trước về vụ đánh bom. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, giới chức Nga đã được cảnh báo một tuần trước rằng “hành động khủng bố” sẽ được thực hiện gần một trong những sân bay của Nga. Cảnh sát hiện đang truy lùng 3 kẻ tình nghi.

Vụ nổ hôm qua xảy ra ở ga đến của khách quốc tế, trong khu vực công cộng, nơi bạn bè, lái xe gặp hành khách sau khi họ đã làm thủ tục nhập cảnh. Các nhân chứng cho hay kẻ đánh bom đã kích hoạt khối thuốc nổ và hét “Ta sẽ giết hết bọn ngươi”.

Mối lo Caucasus

Tổng thống Nga Medvedev cũng thừa nhận rằng nghèo đói, tham nhũng và xung đột ở Bắc Caucasus là vấn đề nội bộ lớn nhất của Nga. Chiến binh từ vùng bất ổn này thường được cho là thủ phạm của những vụ tấn công khủng bố tại Nga, trong đó có vụ đánh bom kép nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Mátxcơva hồi tháng 3/2010, khiến 40 người thiệt mạng. Vụ tấn công do hai phụ nữ đến từ Dagestan thực hiện.

Hơn nữa, giới chức an ninh trên toàn thế giới cũng thừa nhận rằng, mặc dù họ đã nỗ lực rất lớn, nhưng việc giữ cho các sân bay, nhà ga sân bay được an toàn vẫn là một thách thức lớn.

Phan Anh
Theo BBC