1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ ký thông qua hiệp ước START với Nga

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã ký thông qua Hiệp ước Cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược (START) mới với Nga, không lâu sau khi Tổng thống Nga phê chuẩn văn kiện bước ngoặt này.

 

Tổng thống Mỹ ký thông qua hiệp ước START với Nga - 1


Theo thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã ký văn kiện START mới tại Phòng Bầu dục
 

Củng cố hiệp ước START mới là một trong các mục tiêu chính sách đối ngoại chính của Tổng thống Obama cũng như là một phần của Washington trong nỗ lực “cài đặt lại” quan hệ với Nga.

Thỏa thuận mới thay thế hiệp ước START năm 1996 đã hết hạn vào tháng 12/2009. Hiệp ước mới cắt giảm số đầu đạn hạt nhân tầm xa mà mỗi nước có thể triển khai từ 2.200 đầu đạn xuống còn 1.550 đầu đạn. Hiệp ước còn bao gồm các biện pháp kiểm chứng.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký vào văn kiện đã được thông qua hồi tuần trước, sau khi quốc hội Nga thông qua thỏa thuận này.

Thượng viện Mỹ thông qua hiệp ước vào tháng 12.

Thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực khi hai bên trao đổi các tài liệu thông qua đã được ký.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến sẽ trao đổi văn thư này khi họ gặp nhau tại Hội nghị An ninh Munich dự kiến sẽ diễn ra từ ngày ngày 4/2 tới ngày 6/2.
Hà Khoa
Theo Xinhua, Reuters