1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Afghanistan:

Tổng thống Karzai vẫn tham gia, bất chấp đối thủ tẩy chay

(Dân trí) - Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai sẽ vẫn tham gia vòng hai cuộc bầu cử tổng thống ở nước này bất chấp quyết định tẩy chay từ đối thủ của ông, cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah.

 

Tổng thống Karzai vẫn tham gia, bất chấp đối thủ tẩy chay - 1

Tổng thống Karzai sẽ vẫn tranh cử

“Tổng thống rất buồn trước tin ông Abdullah Abdullah sẽ không tham dự vòng bầu cử thứ hai”, người phát ngôn của Tổng thống Karzai, ông Hamid Elmi, tuyên bố với báo giới ngày hôm qua, ngay sau quyết định rút lui của Abdullah.

“Việc ông Abdullah tham gia bầu cử sẽ là vì lợi ích của người dân Afghanistan”, người phát ngôn dẫn lời ông Karzai nói. Tuy nhiên, theo ông này, vòng bầu cử thứ hai sẽ vẫn được tiến hành và ông Karzai sẽ vẫn tham gia.

Trong phản ứng đầu tiên, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng tuyên bố cuộc bầu cử ở Afghanistan sẽ vẫn hợp pháp, ngay cả nếu ông Abdullah tẩy chay.

Bà Hillary cho rằng việc một ứng cử viên rút kỏi cuộc đua không phải là điều “chưa từng thấy” và cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của cuộc bầu cử.

Ông Abdullah là đối thủ duy nhất của ông Karzai trong cuộc bầu cử ngày 7/11 tới, nhưng cựu Ngoại trưởng này đã tuyên bố sẽ không tham gia do đương kim Tổng thống Karzai đã từ chối yêu cầu của ông sa thải quan chức bầu cử hàng đầu của nước này và có biện pháp ngăn chặn gian lận.

Vòng bầu cử thứ hai được tiến hành sau khi ông Karzai, người được xác định là có hơn 50% số phiếu, đã chịu áp lực quốc tế và chấp nhận báo cáo của Uỷ ban Điều tra Bầu cử do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn cho thấy có dấu hiệu sai phạm trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Nguyễn Viết
Theo RIA Novosti