1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Iran sa thải Bộ trưởng tình báo

(Dân trí) - Iran lại rơi vào đợt rối loạn chính trị mới khi ngày hôm qua, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad quyết định sa thải bộ trưởng tình báo, trong khi bộ trưởng văn hoá tuyên bố từ chức vì cho rằng chính phủ đã bị suy yếu.

 
Tổng thống Iran sa thải Bộ trưởng tình báo - 1
Bộ trưởng Tình báo Gholam Hossein Mohseni Ejeie.

Bộ trưởng Tình báo Gholam Hossein Mohseni Ejeie bị sa thải ngay trước khi Tổng thống Ahmadinejad dự định tuyên bố thành phần nội các trong chính phủ mới sau khi ông đắc cử. Lý do dẫn đến quyết định này không được tuyên bố. 

Báo chí địa phương đưa rằng có 4 bộ trưởng bị gạt khỏi vị trí, nhưng văn phòng Tổng thống Ahmadinejad đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định rằng chỉ có trường hợp của ông Ejeie.

Bộ trưởng Văn hoá và Hướng dẫn Hồi giáo Mohammad-Hossein Saffar-Harandi - một trong số những bộ trưởng được đồn đoán là bị sa thải, chiều hôm qua đã thông báo ông sẽ từ chức vì những tin tức phức tạp xung quanh “sự ra đi” của ông. 

Hãng tin Mehr dẫn nguồn tin chưa xác định cho rằng Bộ trưởng Tình báo Ejeie bị “loại” sau cuộc tranh cãi miệng với tổng thống về việc bổ nhiệm phó Tổng thống thứ nhất Esfandiar Rahim Mashaie.

Nghị sĩ Ali Motahari đã thúc giục ông Ahmadinejad “kiềm chế”. Ông nói: “Có vẻ như ông Ahmadinejad cố tình đẩy đất nước vào tình thế căng thẳng. Nếu sa thải một bộ trưởng chỉ vì việc phản đối bổ nhiệm một ai đó, thì đây là hành động ngu ngốc vì nó sẽ trở thành vấn đề cá nhân chứ không còn vì lợi ích của đất nước”. 

Trong khi đó, một số nghị sĩ cho rằng Vệ binh Cách mạng (IRG) đã thắt chặt quyền lực vốn đã lớn ở Iran sau các vụ bạo loạn hậu bầu cử, làm gia tăng lo ngại rằng lực lượng này đang biến nước Cộng hoà Hồi giáo Iran thành một nhà nước quân sự.  

Hai ngày trước bầu cử, IRG cảnh báo “sẽ nghiền nát” mọi nỗ  lực tiến hành một “cuộc cách mạng nhân dân”. Vài ngày sau khi nhà lãnh đạo tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo người biểu tình ủng hộ phe đối lập, IRG tiếp lời bằng cảnh báo sẵn sàng cho “một cuộc đối đầu cách mạng” nếu những người biểu tình lần nữa xuống phố. Hiện lực lượng này có 120.000 quân, với các đơn vị tên lửa, không quân, hải quân cùng bộ binh riêng và được cho là được trang bị tốt hơn những lực lượng quân sự thông thường khác. 

Nguyễn Viết
Theo AP, AFP