1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Iran chỉ trích Mỹ, Israel

(Dân trí) - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua đã kịch liệt chỉ trích hành động quân sự của Israel nhằm vào người Palestine cũng như cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và Afghanistan, cáo buộc Mỹ và Israel là các chính phủ phân biệt chủng tộc.

Tổng thống Iran chỉ trích Mỹ, Israel  - 1
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Phát biểu tại hội nghị chống phân biệt của Liên Hợp Quốc, ông Ahmadinejad nói rằng Israel đã “phạm tội ác xâm lược, tàn sát và các hành động hung bạo khác nhằm vào dân thường tại dải Gaza” trong khi Mỹ và một loạt các chính phủ phương Tây luôn ủng hộ hoặc im lặng trước những hành động đáng hổ thẹn của Israel.

Nhà lãnh đạo Iran cũng gọi Israel là “chính quyền phân biệt chủng tộc thô bạo và độc ác nhất tại Palestine”, kêu gọi chấm dứt sự thống trị của người Do Thái.

Ông Ahmadinejad còn lên án mạnh mẽ cuộc chiến của Mỹ và Iraq và Afghanistan. “Những biện pháp này không phải là minh chứng rõ ràng về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử hay sự vi phạm chủ quyền và độc lập của Mỹ với các nước hay sao?”.

Bài phát biểu của ông Ahmadinejad tại Hội nghị chống phân biệt chủng tộc, khai mạc hôm qua tại Thụy Sĩ và sẽ kết thúc vào ngày 24/4 tới, đã bị gián đoạn vài lần do những người biểu tình hô hào khẩu hiệu phản đối, trước khi họ bị các nhân viên an ninh đưa ra ngoài.

Nhiều nhà ngoại giao từ các quốc gia châu Âu như Pháp và Anh đã bước ra khỏi phòng họp khi ông Ahmadinejad bắt đầu đọc bài diễn văn. Trước đó, Mỹ và 8 nước khác gồm Israel, Australia, Canada, Đức, Ba Lan, Italy, Hà Lan và New Zealand đã tẩy chay hội nghị do lo ngại sự kiện có thể biến thành một diễn đàn để chỉ trích Israel và phương Tây.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ sự thất vọng trước quyết định tẩy chay hội nghị của nhiều nước.

Hội nghị đầu tiên của Liên Hợp Quốc về nạn phân biệt chủng tộc được tổ chức vào năm 2001 tại thành phố Durban, Nam Phi.

Ánh Ninh
Theo BBC, Xinhua