1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hungary từ chức vì “đạo văn”

(Dân trí) – Tổng thống Hungary Pal Schmitt hôm qua đã tuyên bố từ chức sau khi ông bị thu hồi học vị tiến sĩ do đạo văn. Ông Schmitt là tổng thống đầu tiên ở Hungary phải rời bỏ chức vụ giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Hungary từ chức vì “đạo văn”
Tổng thống Pal Schmitt tại một cuộc họp báo ở Sofia ngày 8/9/2011.

 Phát biểu trước Quốc hội, ông Schmitt nêu rõ ông chấp nhận từ chức vì sự đoàn kết của Hungary.

"Theo hiến pháp, tổng thống phải đại diện cho sự đoàn kết của Hungary. Thật không may, tôi lại trở thành biểu tượng của sự chia rẽ. Tôi cảm thấy nghĩa vụ của mình là phải rời khỏi vị trí hiện nay", ông Schmitt nói.

Những lời đồn đại về việc ông Schmitt từ chức đã xuất hiện từ hôm 30/3, một ngày sau khi Đại học Semmelweis ở Budapest tước bỏ học vị tiến sĩ của ông.

Trong những ngày qua, hàng trăm người Hungary cũng đã đổ xuống đường yêu cầu ông từ chức.

Một đảng đối lập trong Quốc hội còn cho biết đang xem xét khả năng “loại” ông ra khỏi vị trí lãnh đạo khối nghị sĩ của đảng cầm quyền Fidesz hiện chiếm đa số 2/3 ghế trong cơ quan lập pháp của nước này.

Ông Schmitt lên cầm quyền cách đây chưa đầy 2 năm. Ông bị tước bỏ học vị tiến sĩ sau khi người ta phát hiện luận án dài 251 trang của ông có phần lớn nội dung được dịch ra từ luận văn của nhà nghiên cứu người Bungary Nikolai Georgiev năm 1987, trong khi một số phần khác được lấy từ một công trình nghiên cứu của nhà nghiên cứu người Đức Klaus Heineman

Tuy nhiên, ông Schmitt vẫn cho rằng mình vô tội vì vào thời điểm ông viết luận văn (1992), Hungary chưa có những quy định như hiện giờ.

“Việc ra quyết định thu hồi học vị tiến sĩ của tôi là không đúng luật. Tôi sẽ kháng cáo quyết định này. Đây là một vấn đề chính trị nhưng đối với tôi, nó còn là danh dự bản thân”, ông Schmitt nói với các nghị sĩ.

Ai sẽ lên thay ông Schmitt?

Theo hiến định, Quốc hội Hungary sẽ có 30 ngày để bầu người thay thế ông Schmitt,. Trong thời gian từ nay đến lúc đó, Chủ tịch Quốc hội Laszlo Kover sẽ đảm trách cương vị Tổng thống tạm quyền để điều hành đất nước.

Giới phân tích nhận định việc ông Schmitt từ chức sẽ không gây ảnh hưởng tới hoạt động của chính phủ liên minh hiện nay, mà trái lại còn giúp giới lãnh đạo chóp bu ở Hungary từng bước lấy lại lòng tin của các nhà cho vay quốc tế.

“Người nắm giữ cương vị lãnh đạo đất nước sẽ thay đổi nhưng nhìn chung sẽ không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động chung của guồng máy lãnh đạo đất nước”, nhà phân tích Peter Kreko của tổ chức nghiên cứu Political Capital nhận định.

Hungary là quốc gia nợ nần nhiều nhất ở Trung Âu hiện nay.

Vũ Anh
Theo Reuters