1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hugo Chavez trở lại Cuba chữa bệnh ung thư

(Dân trí) - Tổng thống Venezueala Hugo Chavez ngày 16/7 cho biết ông sẽ trở lại Cuba để tiếp tục điều trị bệnh ung thư, trong đó có phương pháp hóa trị.


Tổng thống Hugo Chavez trở lại Cuba chữa bệnh ung thư - 1
Tổng thống Chavez cùng 2 cô con gái tại dinh tổng thống ngày 15/7.

Ông Chavez gần đây đã sở lại đất nước sau gần một tháng tại Cuba, nơi ông được cắt bỏ khối u ung thư.

Đứng cạnh hai cô con gái tại dinh tổng thống, ông Chavez đã thông báo kế hoạch đi Cuba sau khi gặp Tổng thống đắc cử Ollanta Humala của Peru ở thủ đô Caracas.

Nhà lãnh đạo Venezuela cho hay ông đã xin phép quốc hội cho chuyến đi này theo đúng quy định của hiến pháp. Ông Chavez nói ông đến Cuba “để bắt đầu giai đoạn điều trị thứ 2”. 

Trước đó, hãng thông chính thức của Brazil đưa tin rằng ông Chavez có thể tiếp tục điều trị bệnh ung thư tại một bệnh viện ở Sao Paulo. Tổng thống Venezuela đã nói chuyện với người đồng cấp Brazi Dima Rousseff về chuyến đi, hãng tin Agencia Brasil cho biết.

Trong bài phát biểu hôm 30/6, ông Chavez thừa nhận ông đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư tại Cuba hôm 10/6. 

Ông đã trở lại Caracas nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày quốc khánh của Venezuela sau 3 tuần điều trị. Tuy nhiên, ông Chavez không cho biết ông sẽ ở Havana trong bao lâu khi trở lại Cuba lần này.

Ông Chavez vẫn có kế hoạch tái tranh cử tổng thống vào cuối năm 2012.

Trong 12 năm nắm quyền, Tổng thống Chavez đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của người nghèo bằng việc đẩy mạnh chi tiêu cho các chương trình phúc lợi xã hội.

Tuy nhiên, Venezuela cũng đang gặp phải những khó khăn như tỷ lệ lạm phát cao, tình trạng thiếu điện thường xuyên và thiếu hụt nhà ở.

An Bình
Theo BBC