1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Bush "chơi tiểu xảo" với Thượng viện

(Dân trí) - Hôm qua, 4/4, bằng một "mẹo" nhỏ, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã quyết định bổ nhiệm người gây quỹ của đảng Cộng hòa, ông Sam Fox, làm Đại sứ Mỹ tại Bỉ mà không hề thông qua Thượng viện.

Được tiến hành giữa lúc các nhà lập pháp đang trong kỳ nghỉ xuân, việc bổ nhiệm Đại sứ Mỹ tại Bỉ đã khiến các nghị sĩ đảng Dân chủ thực sự “nổi đóa”. Họ coi hành động của Tổng thống Bush là bất hợp pháp.

 

Đảng viên đảng Dân chủ “không ưa” Sam Fox vì ông này đã quyên tiền ủng hộ Hội cựu chiến binh vì sự thật (Swift Boat Veterans for Truth) trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2004. Khi đó, thông qua tổ chức này, đảng Cộng hoà đã “tấn công” ứng viên John Kerry của đảng Dân chủ, khi tuyên bố rằng ông Kerry cường điệu hóa thành tích của mình trong thời gian tham chiến tại Việt Nam. Hoạt động của tổ chức này được xem như một nhân tố quan trọng dẫn đến sự thất bại của ông Kerry.

 

Nhận thấy ông Fox không thể có được sự ủng hộ của Thượng viện (vì đảng Dân chủ đang giữ đa số ghế), Tổng thống Bush đã rút lại quyết định bổ nhiệm vào tuần trước. Tuy nhiên, hôm qua, 4/4, giữa lúc Thượng viện đang trong kỳ nghỉ xuân kéo dài một tuần, ông đã sử dụng quyền hạn của mình trong kỳ nghỉ của Quốc hội để bổ nhiệm ông Fox vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Bỉ mà không cần Thượng viện thông qua.

 

Điều này có nghĩa là ông Fox có thể giữ chức vụ đại sứ cho đến tận cuối kỳ họp tới của Quốc hội, cũng là cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Bush.

 

“Thật đáng buồn nhưng không đáng ngạc nhiên khi Nhà Trắng lạm quyền tổng thống để chống lại sự phản đối của Thượng viện,” ông Kerry nói trong một bản tuyên bố.

 

Thượng nghị sĩ Chris Dodd, thành viên Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, cho biết ông sẽ yêu cầu Văn phòng Giải trình Chính phủ cho ý kiến về quyết định bổ nhiệm trên của Tổng thống Bush xem có hợp pháp không.

 

Quyền bổ nhiệm các chức vụ trong thời gian ngừng họp của quốc hội nhằm tạo sự linh hoạt cho tổng thống nếu Quốc hội ngừng họp trong một thời gian dài, như kỳ nghỉ kéo dài 4 tuần vào mùa hè. Tuy nhiên, theo ông Dodd, điều đó không có nghĩa là luật pháp “mở đường” cho tổng thống dùng quyền này để bỏ qua ý kiến của các nhà lập pháp.

 

Tổng thống Bush cũng đã dùng quyền đặc biệt này để bổ nhiệm ông Andrew Biggs vào ghế Phó Giám đốc  Phòng An sinh xã hội, khi quyết định bổ nhiệm trước đó của tổng thống đã bị các nghị sĩ đảng Dân chủ trong Thượng viện bác bỏ hồi tháng 2.

 

Các đời tổng thống Mỹ, từ thời George Washington, đều dùng đến quyền này, nhưng Tổng thống Bush đã dùng nó thường xuyên hơn hầu hết người tiền nhiệm - 171 lần, so với 140 lần của Tổng thống Clinton trong cả 2 nhiệm kỳ, 77 lần của Tổng thống Bush cha trong 1 nhiệm kỳ, nhưng vẫn thấp hơn con số 243 lần của Tổng thống Reagan trong 2 nhiệm kỳ.

  

Nhật Minh

Theo AP