1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Biden có thể hủy đi châu Á do bế tắc trần nợ công

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Joe Biden cho biết ông có thể hủy chuyến đi châu Á vào cuối tháng 5 nếu bế tắc về trần nợ của Mỹ không được giải quyết.

Tổng thống Biden có thể hủy đi châu Á do bế tắc trần nợ công - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AP).

"Nếu bằng cách nào đó chúng tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề này, tôi sẽ không đi", Tổng thống Joe Biden nói với các phóng viên sau cuộc gặp với các nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa hôm 9/5.

Tổng thống Biden cho biết ông "vẫn cam kết" tham dự hội nghị G7 tại Nhật Bản vào cuối tháng 5, nhưng vấn đề trần nợ "rõ ràng là điều quan trọng nhất trong chương trình nghị sự".

Tổng thống Biden dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 tại Hiroshima, Nhật Bản, vào ngày 19-21/5, sau đó là hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bộ Tứ (QUAD) tại Sydney, Australia vào ngày 24/5. Nhà Trắng cho biết ông cũng sẽ có một điểm dừng chân ở Papua New Guinea trong chuyến đi.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 7/5 cảnh báo, thị trường tài chính Mỹ có thể chịu hậu quả nếu như nước này không nâng trần nợ công vào đầu tháng 6 tới.

Chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã đề nghị quốc hội nâng trần nợ công vô điều kiện. Tuy nhiên, tháng trước, Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm thế đa số đã thông qua dự luật nâng trần nợ công 31,4 nghìn tỷ USD, nhưng kèm yêu cầu cắt giảm chi tiêu chính phủ trong 10 năm tới - điều mà Tổng thống Biden và đảng Dân chủ phản đối.

Mỹ thường đặt ra giới hạn về nợ công. Hiện tại, trần nợ công tương đương 120% GDP của nước này. Mỹ chạm trần nợ công hồi tháng 1 và đến khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 tới, Washington có thể phải ngừng vay hoàn toàn. Nếu kịch bản đó xảy ra, nó sẽ gây ra cú sốc đối với thị trường tài chính toàn cầu và nhà đầu tư sẽ hoài nghi về trái phiếu Mỹ.

Theo Reuters