1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Assad tuyên bố sẽ "sống chết" ở Syria

(Dân trí) - Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga, Tổng thống Syria Assad khẳng định tương lai của ông chỉ có thể quyết định bằng thùng bỏ phiếu và ông sẽ "sống và chết" tại Syria.

 
Tổng thống Syria cũng khẳng định ông sẽ sống chết ở Syria.
Tổng thống Syria cũng khẳng định ông sẽ "sống chết" ở Syria.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Nga Russia Today (RT), ông Assad cho biết việc một tổng thống ‘đi hay ở” là “điều quan trọng” và “chỉ có thể được thực hiện qua các thùng bỏ phiếu”.

 

“Không phải là do những gì chúng ta được nghe. Đó phải là những gì những gì chúng ta nhận được qua lá phiếu và lá phiếu đó sẽ nói tổng thống ở lại hay ra đi, một cách rất đơn giản”, Tổng thống Syria cho biết bằng tiếng Anh.
 
Ông cũng cho biết ông "phải sống và chết" ở Syria và ông "không phải là con rối. Tôi không phải do phương Tây tạo ra, để tới phương Tây hoặc bất kỳ nước nào khác".

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên RT, được ghi tại Damascus, ông cũng phủ nhận thông tin Syria đang trong tình trạng “nội chiến”, song ông thừa nhận cuộc xung đột hiện nay với phe nổi dậy có thể là “một cuộc chiến dài”, nếu phe nổi dậy tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ nước ngoài.

 

Ông Assad cũng cho rằng đã có sự ủng hộ “chưa từng có tiền lệ” của nước ngoài cho phe nổi dậy về vũ khí, tiền bạc và cả chính trị.

 

“Vì vậy, bạn phải nghĩ tới khả năng đây sẽ là một cuộc chiến khốc liệt và đầy khó khăn. Bạn không nên nghĩ một nước nhỏ như Syria lại đánh bại tất cả những nước đang chống lại chúng tôi qua những nhóm ủy nhiệm chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần”.

 

Ông cũng cho rằng nếu ngừng sự hỗ trợ của nước ngoài cho quân nổi dậy, “Tôi có thể nói rằng chúng tôi có thể kết thúc mọi thứ tính theo tuần”.

 

Mặc dù thừa nhận đây sẽ là “một cuộc chiến dài hạn”, nhưng Tổng thống Assad phủ nhận Syria đang trong cuộc nội chiến bởi một cuộc nội chiến phải xuất phát từ “những vấn đề sắc tộc hoặc giáo phái”. “Ở đây có chia rẽ, song chia rẽ không có nghĩa là nội chiến”, ông tuyên bố.

 

Phan Anh

Theo AFP