1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa Trọng tài Thường trực xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc

(Dân trí) - Hôm nay ngày 24/11, Tòa án Trọng tài Thường trực Liên hợp quốc (PCA) có trụ ở tại La Hay bắt đầu phiên tòa xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan các tuyên bố chủ quyền phi lý của nước này ở Biển Đông.

 


Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosari tại tòa hồi tháng 7 (Ảnh: PCA)

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosari tại tòa hồi tháng 7 (Ảnh: PCA)

Phiên xét xử nêu trên diễn ra trong thời điểm Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động cải tạo đảo ở những khu vực tại Biển Đông để phục vụ quá trình quân sự hóa.

Hồi tháng 10 vừa qua, PCA đã ra phán quyết khẳng định cơ quan này có đủ thẩm quyền xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Thông báo của PCA cho biết: "Qua xem xét đơn kiện của Philippines, tòa án đã bác bỏ luận cứ của Trung Quốc cho rằng vụ tranh chấp trên thực tế là về vấn đề chủ quyền đối với các hòn đảo ở Biển Đông, và vì vậy không thuộc quyền tài phán của PCA".

Tuy nhiên, Trung Quốc đã ra thông báo từ chối công nhận quyền tài phán của PCA trong vụ xét xử đơn kiện của Philippines.

Phiên xét xử đã được lên lịch từ tuần trước. Dù quá trình xét xử sẽ diễn ra kín nhưng các phái đoàn từ Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản đã được mời tới tham dự.

Đầu năm nay, Philippines đã gửi tài liệu lên tòa án, trong đó phản bác những yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Philippines cho rằng: "Bãi Cỏ Mây, bãi Đá Vành Khăn và bãi Xi Bi là những khu vực đảo nhỏ và thấp nên không thích hợp cho môi trường sống của con người và không có đời sống kinh tế riêng. Theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, đây là những khu vực thể đòi chủ quyền hay không có đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa".

Manila cũng nhấn mạnh rằng: "Những đòi hỏi của Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán hay những "sự thật lịch sử" đối với các khu vực biển trong cái gọi là "đường chín đoạn" đã đi ngược lại Công ước của LHQ về luật biển và Bắc Kinh đang vi phạm những giới hạn về địa lý cũng như các quyền lợi hàng hải".

Ngọc Anh

Theo Guardian