1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa bác yêu cầu luận tội Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc vì thảm kịch Itaewon

Thanh Thành

(Dân trí) - Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 25/7 ra phán quyết bác bỏ luận tội của Quốc hội đối với Bộ trưởng Nội vụ liên quan thảm kịch giẫm đạp Itaewon, động thái làm bùng lên nhiều tranh cãi.

Tòa bác yêu cầu luận tội Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc vì thảm kịch Itaewon - 1

Bộ trưởng Lee Sang-min (Ảnh: AP).

Bồi thẩm đoàn gồm 9 thành viên của tòa đã đồng thuận về việc bác bỏ luận tội đối với Bộ trưởng Lee Sang-min, vị quan chức bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp và thất bại liên quan vụ giẫm đạp kinh hoàng trong lễ Halloween ở khu Itaewon của Seoul hồi năm ngoái.

Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Lee, vốn đã bị đình chỉ chức vụ sau phiên luận tội tại Quốc hội ngày 8/2, ngay lập tức được trở lại nhiệm sở sau quyết định mới nhất này.

Tuy nhiên, phán quyết này, được đưa ra 167 ngày sau khi Quốc hội do đảng Dân chủ đối lập kiểm soát thông qua kiến nghị luận tội ông Lee Sang-min liên quan vụ giẫm đạp, khiến người thân của các nạn nhân phẫn nộ và làm bùng lên những tranh cãi và chỉ trích.

Theo một nhân chứng của Reuters, một số người thân tại phiên tòa đã bật khóc sau phán quyết của tòa. Trong đó, hai bà mẹ ngã quỵ và được xe cấp cứu đưa đi. An ninh tại tòa án được thắt chặt tuyệt đối.

Vào tháng 2, các nghị sĩ bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng Lee Sang-min, yêu cầu ông phải chịu trách nhiệm về việc không ứng phó với làn sóng đám đông khiến 159 người thiệt mạng, hầu hết là những người trẻ.

Tuy nhiên, Lee Jong-seok, một thẩm phán tại Tòa án Hiến pháp cho biết. "Sự cố thảm khốc này không phải do một nguyên nhân hay một người gây ra và càng trở nên trầm trọng hơn".

Thẩm phán Lee Jong-seok nhấn mạnh, các cơ quan khác trong chính phủ cũng đã không thể phối hợp ứng phó với các thảm họa lớn như thế này.

Theo các nguồn tin, tòa tiến hành 4 đợt xét xử công khai về vụ việc để nghe ý kiến của các quan chức Bộ Nội vụ, cơ quan Cảnh sát quốc gia và các cơ quan cứu hỏa, cũng như thân nhân các nạn nhân để quyết định xem ông Lee Sang-min có làm đúng nhiệm vụ trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ hay không. Trong đó có việc đó ông có áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa thảm họa và ứng phó của chính phủ trong vụ việc này có thỏa đáng hay không.

Theo tuyên bố của tòa, Bộ trưởng Lee đưa ra những nhận xét không phù hợp về thảm họa, tuy nhiên những nhận xét đó không phải là cơ sở để luận tội và phán quyết ông đã lơ là trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Tòa bác yêu cầu luận tội Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc vì thảm kịch Itaewon - 2

Cảnh sát bảo vệ hiện trường tại con hẻm ở Itaewon nơi xảy ra vụ giẫm đạp tối 29/10/2022 (Ảnh: AFP).

Ước tính khoảng 100.000 người đổ xô đến các con phố ở khu Itaewon để tham gia lễ hội Halloween vào tối 29/10/2022 sau khi các hạn chế Covid-19 được nới lỏng.

Tuy nhiên, lễ hội nhanh chóng trở thành thảm họa sau khi đám đông đổ về con hẻm dốc gần khách sạn Hamilton, khiến nhiều người ngạt thở vì chen lấn và giẫm đạp khiến 159 người thiệt mạng. Đây là thảm kịch khiến nhiều người chết vì bị giẫm đạp nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Đến ngày 13/1, cảnh sát Hàn Quốc công bố kết luận về nguyên nhân gây ra vụ giẫm đạp là do thiếu chuẩn bị và phản ứng không thích đáng.

Theo CNA