1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Mỹ: Chuyến bay MH370 không bị khủng bố

(Dân trí) - Giới chức tình báo Mỹ ngày 30/3 cho biết chưa có bằng chứng cho thấy chuyến bay MH370 của Malaysia bị khủng bố. Trong khi đó, một chỉ huy cấp cao của hải quân Mỹ cảnh báo rằng có thể phải mất nhiều năm mới tìm thấy tung tích của chiếc máy bay xấu số.

Thiết bị dò tìm hộp đen chuẩn bị được đưa lên tàu để tìm kiếm MH370.
Thiết bị dò tìm hộp đen chuẩn bị được đưa lên tàu để tìm kiếm MH370.
 
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 30/3, người đứng đầu Ủy ban tình báo thượng Mỹ, Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, cho biết không có bằng chứng khủng bố liên quan tới sự mất tích của MH370.
 
"Có những phỏng đoán, nhưng không có gì cả", thượng nghị sĩ Feinstein nói.
 
Ông Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban tình báo hạ viện Mỹ, cũng nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News cùng ngày rằng: "Tôi chưa nhìn thấy gì từ cuộc điều tra khiến tôi kết luận rằng chuyến bay này có bất kỳ điều gì khác so với một chuyến bay thông thường".
 
Trong khi đó, Đại tá Mark Matthews, một quan chức hải quân Mỹ chịu trách nhiệm dò tìm tiếng ping từ hộp đen máy bay, đã đưa ra cảnh báo trên. Ông Matthews cho hay khu vực tìm kiếm rộng 319.000 km2, đương diện tích của Ba Lan, cần phải được giảm xuống đáng kể trước khi có bất kỳ hi vọng nào nhằm tìm kiếm hộp đen của máy bay.

"Điều quan trọng là chúng ta phải tìm thấy các mảnh vỡ trôi nổi để có thể giảm khu vực đó nhằm tiến hành một cuộc tìm kiếm dưới nước", ông Matthews nói.

"Hiện tại khu vực tìm kiếm về cơ bản là một vùng rộng lớn của Ấn Độ Dương, vốn có thể mất một thời gian dài để tìm kiếm".

Đồng tình với nhận định trên, Todd Curtis, một chuyên gia hàng không và cựu kỹ sư của hãng Boeing, cũng cảnh báo rằng cuộc tìm kiếm máy bay có thể biến thành một cuộc tìm kiếm kiểu Titanic, vốn có thể mất nhiều năm.

Ông Curtis cho hay hộp đen nhiều khả năng sẽ không được tìm thấy trước khi nó hết pin sau 30 ngày phát tín hiệu.

"Khả năng tìm được máy bay một cách nhanh chóng, đặc biệt là khi hộp đen sắp hết pin, đang giảm mạnh", ông Curtis nói.

"Thậm chí nếu chúng ta có tìm thấy các mảnh vỡ hôm nay thì vẫn có vấn đề là phải ước tính nơi chúng trôi dạt trong 3 tuần qua và sau đó phải ước tính khu vực tìm kiếm mới. Công việc đó có thể mất nhiều thời gian hơn là 2 năm", ông Curtis nói.

Chuyên gia trên cũng cảnh báo thêm rằng chiến dịch tìm kiếm nhiều khả năng sẽ "rất dài" và có thể kết thúc trong thất bại, ít nhất là trong ngắn hạn.

"Có khả năng họ sẽ không bao giờ tìm thấy máy bay. Nếu không được tìm kiếm, nó sẽ biến thành một cuộc tìm kiếm kiểu Titanic - điều mà cả công chúng và các quốc gia tham gia không được quên".

Thất bại trong việc tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào của máy bay đã khiến gia đình các hành khách vô cùng đau buồn, một vài người trong số họ vẫn nuôi hi vọng về những người sống sót.

Hôm qua, hàng chục thân nhân của các hành khách đã bay từ Trung Quốc tới Malaysia, yêu cầu giới chức "tiết lộ sự thật" và "giao nộp kẻ giết người".

Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã mất tích kể từ ngày 8/3 cùng 239 người trên khoang khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Chiến dịch tìm kiếm kéo dài hơn 20 ngày qua vẫn chưa phát hiện bất kỳ mảnh vỡ nào của máy bay.

An Bình
Tổng hợp