1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Anh: Nga có thể tuyển mộ dân di cư phục vụ chiến dịch ở Ukraine

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nga có thể đang tuyển mộ người di cư từ Trung Á và các nước láng giềng để làm binh sĩ trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, theo tình báo của Anh.

Tình báo Anh: Nga có thể tuyển mộ dân di cư phục vụ chiến dịch ở Ukraine - 1

Một tấm áp phích quân đội Nga tại bến xe buýt ở Moscow (Ảnh: EPA/EFE).

"Tại Nga có ít nhất 6 triệu dân di cư từ Trung Á và đây là những người mà Điện Kremlin có thể coi là những tân binh tiềm năng", Bộ Quốc phòng Anh cho biết Trong bản cập nhật tình báo mới nhất hôm 3/9.

Mục tiêu của Nga là muốn tránh lệnh tổng động viên trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh "động viên một phần" 300.000 quân dự bị vào tháng 9/2022. Ông Putin gần đây từng nói không cần phải động viên thêm quân vào thời điểm này.

"Việc tuyển mộ công dân nước ngoài cho phép Điện Kremlin bổ sung lực lượng cho chiến dịch của mình trước tình trạng tổn thất ngày càng tăng", tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Anh đánh giá.

Từ cuối tháng 6, Nga đã đặt quảng cáo ở các nước láng giềng như Armenia hay Kazakhstan để kêu gọi ký hợp đồng nhập ngũ, với khoản thưởng ban đầu là 495.000 ruble (5.130 USD) và mức lương hàng tháng bắt đầu từ 190.000 ruble (gần 2.000 USD). Đây là mức cao hơn đáng kể so với mức lương trung bình.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, những người di cư từ Trung Á được cho là đã được tuyển mộ ở Nga ít nhất là từ tháng 5.

Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Bộ Quốc phòng Anh bắt đầu công bố cập nhật hàng ngày về cuộc giao tranh. Moscow cáo buộc London truyền bá thông tin sai lệch.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 3/9 cho biết Moscow đã tuyển mộ khoảng 280.000 người vào quân đội kể từ đầu năm. "Một phần trong số họ thuộc lực lượng dự bị, một phần là tình nguyện viên và các dạng hợp đồng khác", TASS dẫn lời ông Medvedev.

Cả Moscow và Kiev đều không thường xuyên cập nhật tổn thất quân sự.

Theo Reuters, AFP, dpa