1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Anh dự đoán Nga có thể tuyên bố thắng lớn ở Bakhmut

Thanh Thành

(Dân trí) - Giới tình báo Anh cho rằng, Nga có khả năng sẽ tuyên bố giành chiến thắng lớn ở thành phố Bakhmut dịp đánh dấu kỷ niệm 1 năm xung đột Ukraine bùng nổ, bất kể thực tế trên mặt đất như thế nào.

Tình báo Anh dự đoán Nga có thể tuyên bố thắng lớn ở Bakhmut - 1

Xe tăng Ukraine ở tiền tuyến Bakhmut hôm 12/2 (Ảnh: AP).

Theo Bộ Quốc phòng Anh, khi thời điểm kỷ niệm 1 năm cuộc chiến ở Ukraine đang đến gần, Nga ngày càng chịu áp lực phải giành được chiến thắng lớn, đặc biệt là việc chiếm được thành trì quan trọng Bakhmut.

Trong một bản cập nhật tình báo hôm 20/2, Bộ này cho biết, bất kể cuộc chiến giành giật thành phố đang diễn ra như thế nào, Nga có kế hoạch tuyên bố chiến thắng ở Bakhmut trước ngày 24/2, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ gia tăng căng thẳng trong nước.

"Có khả năng Nga sẽ tuyên bố rằng Bakhmut đã thất thủ để phù hợp với dịp kỷ niệm, bất kể thực tế trên mặt đất như thế nào", Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh.

Bakhmut, một thành phố tiền tuyến khốc liệt thuộc khu vực Donetsk, đã bị lực lượng Nga bao vây và phá hủy kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky cho biết,  Bakhmut đã bị biến thành "đống đổ nát bị đốt cháy".

Các lực lượng Nga đã nỗ lực tìm cách bao vây thành phố trong nhiều tháng, nhưng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía Ukraine. Thực tế cho thấy, giao tranh ác liệt ở Bakhmut đã gây thương vong nặng nề cho cả hai bên.

Tình báo Anh dự đoán Nga có thể tuyên bố thắng lớn ở Bakhmut - 2

Bakhmut ở miền Đông Ukraine đang trở thành điểm nóng chiến sự (Đồ họa: Dallas News).

Chiến sự ở đây khốc liệt đến nỗi một người Mỹ đang chiến đấu ở Ukraine cho biết, khi được triển khai tới mặt trận Bakhmut, tuổi thọ trung bình của một người lính chỉ còn khoảng 4 giờ.

Bản cập nhật tình báo của Anh cho biết thêm, Nga đang tiếp tục chiến dịch quân sự quy mô của mình ở một số trục tấn công tại miền đông Ukraine nhưng thương vong ở Bakhmut vẫn là cao nhất.

Hồi tuần trước, báo cáo tình báo của bộ này cũng nói rằng, Nga đã phải chịu tỷ lệ thương vong cao nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu. Bộ này cho rằng sự gia tăng thương vong là do thiếu binh sĩ được đào tạo, sự phối hợp và nguồn lực ở cả Vuhledar, cũng ở khu vực Donetsk và Bakhmut.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Nga khó có thể đáp ứng mục tiêu vào đúng thời hạn kỷ niệm 1 năm chiến sự vì các lực lượng của họ dường như không "đẩy nhanh tốc độ tiến quân xung quanh Bakhmut".

Cũng theo báo cáo của phía Anh, vẫn còn kịch bản theo ý của lực lượng Nga là  Ukraine có thể quyết định rút quân khỏi Bakhmut. Điều này có thể xảy ra nếu các lực lượng Ukraine xác định rằng, việc tiếp tục giữ vững thành trì Bakhmut phải trả giá quá đắt.

Hôm 19/2, Tổng thống Zelenskyy cũng đã ám chỉ đến việc Ukraine sẵn sàng cân nhắc tầm quan trọng giữa việc tiếp tục giữ vững thành trì chiến lược này và rút quân. Ông nói điều quan trọng đối với Ukraine là bảo vệ Bakhmut "nhưng không phải bằng bất cứ giá nào và không phải để hy sinh quá nhiều nhân mạng".

Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự Oleksandr Kovaleno, thuộc tổ chức tư vấn quân sự Ukraine nói rằng, hiện không có căn cứ nào vào thời điểm này cho thấy Ukraine sẽ rút khỏi Bakhmut.

Theo Yahoo News