1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Anh đầu độc cựu điệp viên KGB?

(Dân trí) - <a href="http://dantri.com.vn/Thegioi/eu/2007/5/180237.vip">Người bị tình nghi chính </a> trong vụ giết hại cựu điệp viên KGB Alexander Litvinenko cho biết anh có đủ bằng chứng chứng tỏ cơ quan tình báo Anh (MI6) liên quan đến cái chết của cựu đồng nghiệp.

Andrei Lugovoi, cũng là một cựu điệp viên KGB, tuần trước đã bị Anh buộc tội là thủ phạm chính gây nên cái chết của cựu điệp viên Alexander Litvinenko. Vụ việc đang làm xấu đi mối quan hệ giữa Anh và Nga, nhất là khi Nga cự tuyệt yêu cầu dẫn độ Lugovoi của Anh.

 

Hôm nay 31/5, trong một tuyên bố gây sốc, Lugovoi khẳng định Litvinenko đã làm việc cho MI6, cơ quan tình báo của Anh. Tuy không tiết lộ ai là người giết Litvinenko, nhưng ông cho rằng MI6 là tình nghi số một.

 

“Litvinenko đã là điệp viên rời bỏ cơ quan tình báo Anh và đã bị giết”, Lugovoi phát biểu trong một cuộc họp báo.  “Nếu không phải là do mật vụ Anh, thì cũng là dưới sự điều khiển hoặc đồng lõa của họ”.

 

Tình báo Anh đầu độc cựu điệp viên KGB? - 1

Lugovoi đến cuộc họp báo tại Moscow ngày hôm nay để tuyên bố mình vô tội.

Ngoài ra theo Lugovoi, phía Anh còn cố gắng lôi kéo chính ông vào làm việc cho cơ quan tình báo của nước này, để cung cấp thông tin. Tình báo Anh “đã yêu cầu tôi thu thập thông tin không có lợi về Tổng thống Putin và gia đình ông”, kênh truyền hình Nga dẫn lời Lugovoi.

 

Cũng theo lời Lugovoi, thì Litvinenko và người bảo trợ của mình, tỉ phú Nga sống lưu vong Boris Berezovsk đều làm cho MI6. “Theo lời của chính Sasha (Litvinenko), thì đầu tiên anh ấy được tuyển mộ và sau đó qua Litvinenko, Boris Abramovich (Berezovsky) cũng trở thành điệp viên của MI6”.

 

Lugovoi hiện đang điều hành một công ty bảo hiểm tư ở Moscow. Ông liên tục phủ nhận không có bất kỳ liên quan nào đến cái chết của cựu điệp viên Litvinenko.

 

Trang Thu

Theo AP, Reuters