1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy hơn 100 thi thể bị mắc kẹt bên trong con tàu chìm

(Dân trí) - Hơn 100 thi thể, trong đó có 30 trẻ em, đã bị mắc kẹt bên trong con tàu Bulgaria, vốn bị chìm trên sông Volga vào chiều qua, các nhân viên cứu hộ cho hay.

 
Tìm thấy hơn 100 thi thể bị mắc kẹt bên trong con tàu chìm - 1
Một mảnh vỡ của tàu trôi lềnh bềnh trên sông trên sông Volga.

“Một cuộc kiểm tra ban đầu do các thợ lặn từ Cộng hoà Tatarstan cho thấy hơn 100 thi thể đã bị mắc kẹt trong con tàu chìm, 30 trong số đó là các trẻ em”, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời các nhân viên cứu hộ.

Theo thông tin mới nhất, Tổng thống Cộng hoà Tatarstan Rustam Minnikhanov cho biết con tàu Bulgaria 56 tuổi chở tổng cộng 196 người, bao gồm hơn 10 hành khách không đăng ký, khi nó bị chìm lúc 13h58 giờ Mátxcơva hôm qua gần ngôi làng Syukeyevo tại quận Kansko-Ustinovsky thuộc Cộng hoà Tatarstan của Nga.
 
12 người được xác định đã chết trong vụ tai nạn.

Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga đã công bố danh sách đầy đủ các hành khách trên tàu. Theo danh sách này, có 80 thành viên thuỷ thủ đoàn và hành khách được cứu sống.

Con tàu đã bị chìm ở độ sâu 20m, cách bờ khoảng 3km. Các thợ lặn cho biết con tàu đã bị nghiêng sang phải và họ đã gõ nhẹ vào mạn tàu với hi vọng có thể nghe thấy tin hiệu trả lời.
 
Tìm thấy hơn 100 thi thể bị mắc kẹt bên trong con tàu chìm - 2
Các đội cứu hộ đang tham gia chiến dịch tìm kiếm những người mất tích.

“Chúng tôi đã gõ vào thành tàu và đợi câu trả lời”, Igor Parshin, người đứng đầu văn phòng địa phương của Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga, cho hay. “Nhưng không may là không có tin hiệu đáp lại. Họ đã soi đèn vào các khoang tàu, các nhà hàng và nhìn thấy các thi thể tại đây”.

Các thợ lặn vẫn đang có mặt trên con tàu bị chìm và trục vớt các thi thể.

Theo số liệu sơ bộ từ các nhân viên cứu hộ, có khoảng 110 thi thể bị mắc kẹt trong tàu, Interfax đưa tin.

Ít nhất 52 trong số các hành khách ở độ tuổi dưới 18 và hầu hết số này được cho là đang có mặt tại một phòng trên tàu để tham dự một sự kiện vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Ông Marat Rakhmatullin, Bộ trưởng các vấn đề khẩn cấp Nga, cho hay các thợ lặn đang mở các phòng của con tàu nhưng chưa mở phòng chơi dành riêng cho trẻ em.

Các trực thăng và xuồng máy đang có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các hành khách khác. Các nhân viên cứu hộ cũng đang tìm kiếm dọc bờ sông. Chiến dịch cứu hộ có sự tham gia của hơn 300 người, trong đó có 49 thợ lặn và 73 trang thiết bị đặc biệt.
 
Tìm thấy hơn 100 thi thể bị mắc kẹt bên trong con tàu chìm - 3
Mọi người chờ đợi thông tin về người thân tại thành phố Kazan thuộc Cộng hoà Tatarstan.

13 hòn đảo nhỏ nằm không xa hiện trường vụ tai nạn. Các máy bay đã bay trên những hòn đảo này để rà soát trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm những người sống sót có thể bị đánh dạt vào bờ.

“Mục tiêu chính của các bạn là kiểm tra các bờ sông, chia thành các nhóm nhỏ và yêu cầu mỗi nhóm chịu trách nhiệm một khu vực”, Bộ trưởng các vấn đề khẩn cấp Nga Sergey Shoigu chỉ đạo các nhân viên cứu hộ.

“Các bạn phải kiểm tra toàn bộ 13 hòn đảo. Tôi muốn nhìn thấy báo cáo cuối cùng với kết luận rằng không còn ai được tìm thấy tại đó”.

Bất chấp trời tối, các nhân viên cứu hộ đã làm việc thông đêm tại hiện trường, nơi con tàu Bulgaria bị chìm.

An Bình
Tổng hợp