1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ mối quan hệ tay ba của một cựu Thống đốc Mỹ đồng tính

(Dân trí) - Cựu Thống đốc bang New Jersey Jim McGreevey, người từng gây chấn động dư luận Mỹ khi công khai là dân đồng tính, đã thừa nhận ông có quan hệ tay ba với người vợ Dina Matos McGreevey và cựu trợ lý kiêm tài xế Teddy Pedersen.

Chưa đầy một tuần sau khi Thống đốc bang New York Eliot Spitzer từ chức vì những cáo buộc có liên quan tới một đường dây gái mại dâm cao cấp, nước Mỹ lại bị sốc bởi những tiết lộ về một vụ bê bối tình ái khác.

 

Năm 2004, ông Jim McGreevey khi đó còn là Thống đốc bang New Jersey đã tuyên bố từ chức sau khi thừa nhận ông là người đồng tính và có quan hệ với một phụ tá nam. Thú nhận của ông McGreevey từng được coi là lời tiết lộ chân thực và dũng cảm nhất từ trước tới nay trong giới chính trị gia tại Mỹ.

 

Hôm chủ nhật vừa rồi, tờ Star Ledger của New Jersey và New York Post đã đồng loạt đưa tin rằng Teddy Pedersen, cựu trợ lý kiêm tài xế của ông Jim McGreevey, đã có quan hệ về mặt thể xác với cả hai vợ chồng nhà McGreevey vào năm 1999 khi hai người đang trong thời gian tìm hiểu.

 

Pedersen, 29 tuổi, đã kể lại việc anh thường xuyên ngủ cùng phòng khách sạn với vợ chồng nhà McGreevey trong những chuyến công tác xa nhà.

 

Cũng theo Pedersen, mối quan hệ tay 3 của họ vẫn tiếp tục sau khi Jim McGreevey và Dina Matos kết hôn năm 2000 nhưng đã chấm dứt khi ông McGreevey đắc cử chức thống đốc New Jersey năm 2001.

 

Pedersen cho hay anh quyết định nói ra mối quan hệ trên sau khi bà Dina Matos chỉ trích hành động của Thống đốc New York Eliot Spitzer trên truyền hình. Trong bài bình luận này, Dina Matos nói rằng bà đã bất ngờ khi chồng mình tuyên bố ông là người đồng tính.

 

Trong khi đó, Pedersen cho rằng bà Dina Matos chắc hẳn đã nghi ngờ Jim McGreevey trước khi lấy ông vào tháng 10/2000.

 

Bà Dina Matos, 41 tuổi, thừa nhận Pedersen có mối quan hệ lâu dài và thân mật với Jim McGreevey nhưng tuyên bố những thông tin của Pedersen về quan hệ tay ba giữa họ là "hoàn toàn sai sự thật". Bà Dina Matos cáo buộc đây là một âm mưu của chồng cũ nhằm làm bà mất thể diện.

 

Dina Matos nói: "Jim đã có quan hệ thân thiết với Pedersen từ những ngày ông ấy còn là người đứng đầu thị trấn Woodbridge (bang New Jersey) và đã sắp xếp công việc cho Pedersen từ thời gian đó cho tới suốt những năm ông ấy làm thống đốc và về sau này. Họ vẫn tiếp tục quan hệ khi Jim từ chức. Đây rõ ràng là một khoảng thời gian bội thu cho Pedersen".

 

Trong cuốn hồi ký có tựa đề "Silent Partner", bà Dina Matos khẳng định bà đã không nhận ra những dấu hiệu cho thấy chồng bà thích đàn ông. Bà chỉ biết chuyện ông bị đồng tính ngay trước khi ông Jim McGreevey công khai thừa nhận trên truyền hình.

 

Ông Jim McGreevey đã từ chức thống đốc bang New Jersey năm 2004, 3 tháng sau khi thừa nhận ông có quan hệ với trợ lý nam Golan Cipel. McGreevey nói ông đang bị trợ lý tống tiền, trong khi đó Golan Cipel thì khẳng định anh bị thống đốc phe Dân chủ lạm dụng tình dục.

 

McGreevey và Dina Matos đã ly thân ngay sau khi ông McGreevey thừa nhận là dân "gay". Hai người đang tiến hành các thủ tục ly dị. Bà Dina đã cáo buộc ông giấu giếm chuyện đồng tính trước và sau cuộc hôn nhân của họ và yêu cầu bồi thường 600.000 USD. Ông McGreevey thì nói bà hẳn phải biết ông là người đồng tính.

 

An Bình

Theo CNN, AP