1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ “kho” quà tặng giá trị của Obama

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận được nhiều quà tặng từ các lãnh đạo thế giới, trong đó các món quà từ cựu Tổng thống Pháp Sarkozy là giá trị nhất, lên tới trên 41.000 USD.

Bộ sưu tập quà tặng “khủng” dành cho gia đình Tổng thống Obama trong năm 2011 đã được tiết lộ trong một báo cáo thường niên do Bộ ngoại giao Mỹ công bố.

Theo lệ thường, gia đình ông Obama và các quan chức Mỹ thường ít khi giữ các quà tặng giá trị, nhưng chúng cũng không thể bị trả lại vì có thể làm “mếch lòng” người tặng. Thay vào đó, các quà tặng được lưu giữ tại Cục lưu trữ quốc gia Mỹ.

Các quà tặng được tiết lộ bao gồm một chiếc xe đạp bằng tre của đại sứ Philippines, một chiếc thảm từ đại sứ Afghanistan, một chiếc máy nghe nhạc iPod từ Thủ tướng Australia, một mặt nạ bằng gỗ hình một con báo đốm từ Tổng thống El Salvador, một chai rượu vodka từ Thủ tướng Ba Lan và một bộ gậy golf từ Thủ tướng Đức.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tặng vợ chồng Obama số quà tặng có trị giá lớn nhất, bao gồm các sản phẩm xa xỉ lên tới 41.676 USD.

Các quà tặng của ông Sarkozy dành cho Obama gồm một chiếc túi đựng đồ chơi gôn của hãng Hermes trị giá 7.750 USD, một chiếc túi xách dành cho nam của hãng Louis Vuitton trị giá hơn 2.000 USD và 2 bức tượng pha lê.

Cựu đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni đã tặng bà Michelle Obama 2 chiếc đèn bàn pha lê của hãng Baccarat trị giá 5.500 USD, và tặng 2 cô con gái Sasha và Malia quần sao của hãng Bonpoint Paris.

Sasha và Malia cũng nhận được quà tặng là giày thể thao Adidas từ Thủ tướng Đức, áo thể thao từ thống đốc Rio de Janeiro và các hộp đựng nữ trang từ tổng thống Brazil.

Thậm chí đệ nhất cẩu Bo cũng nhận được quà, một món đồ chơi từ Thủ tướng Anh David Cameron.

Ông Obama không phải là quan chức chính phủ duy nhất nhận được các quà tặng giá trị từ giới chức nước ngoài.

Thời còn giữ chức ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã được tặng một chiếc vòng cổ đính kim cương và ngọc lục bạo trị giá 8.000 USD từ đệ nhất phu nhân Zambia, một chuỗi vòng ngọc trai trị giá 3.000 USD từ một quan chức Trung Quốc, và một chiếc túi xách Dior trị giá 2.000 USD từ một quan chức Pháp.
 
Thêm một số quà tặng mà ông Obama nhận được:
 
Ông Obama khoe một chiếc nhẫn được tặng hồi năm 2011.
Ông Obama khoe một chiếc nhẫn được tặng hồi năm 2011.

Ông Obama khoe một chiếc nhẫn được tặng hồi năm 2011.
Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tặng ông Obama chiếc áo có chữ ký của đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil.

Ông Obama được đội bóng đá LA Galaxy tặng chiếc cáo mang tên ông.
Ông Obama được đội bóng đá LA Galaxy tặng chiếc cáo mang tên ông.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn được tặng mũ bảo hiểm.
Nhà lãnh đạo Mỹ còn được tặng mũ bảo hiểm.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn được tặng mũ bảo hiểm.
Ông Obama được tặng chiếc áo khoác có thêu biệt danh Potus của ông trong chuyến thăm Sở cảnh sát New York hồi năm 2010.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn được tặng mũ bảo hiểm.
Ông Obama được tặng một cái chốt loại lớn có khắc tên mình trong chuyến thăm một nhà máy hồi năm 2009.

Thủ tướng Australia Julia Gillard tặng ông Obama một quả bóng chày hồi năm 2011.

Thủ tướng Australia Julia Gillard tặng ông Obama một quả bóng chày hồi năm 2011.

Thủ tướng Ireland Enda Kenny tặng ông Obama chiếc gậy để chơi môn bóng gậy hồi năm 2011.
Thủ tướng Ireland Enda Kenny tặng ông Obama chiếc gậy để chơi môn bóng gậy hồi năm 2011.
 
Ông Obama được tặng chiếc bàn chải đánh răng điện hồi năm 2008.
Ông Obama được tặng chiếc bàn chải đánh răng điện hồi năm 2008.

Ông Obama được tặng một chiếc gậy hồi năm 2008.
Ông Obama được tặng một chiếc gậy hồi năm 2008.
 
An Bình
Theo Dailymail