1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tập trận đổ bộ

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ, động thái được xem là đáp trả các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tập trận đổ bộ - 1
Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tập trận đổ bộ với sự hỗ trợ của các phương tiện lội nước bọc thép (Ảnh: Reuters).

Quân đội Hàn Quốc ngày 26/10 đã bắt đầu tiến hành một cuộc diễn tập với sự tham gia của lực lượng thủy quân lục chiến cùng nhiều phương tiện chiến đấu bọc thép có khả năng lội nước. Trong cuộc diễn tập này, thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã tiến hành các bài tập tác chiến đổ bộ gần bờ biển thành phố Pohang, phía Đông nước này.

Cuộc diễn tập này là một phần trong chuỗi các cuộc tập trận kéo dài 12 ngày với tên gọi Hoguk 22. Trước đó, vào ngày 19/10, quân đội Hàn Quốc đã phối hợp cùng các đơn vị đồng minh Mỹ tiến hành các bài tập vượt sông bằng cầu phao dã chiến.

Cuộc tập trận này được xem là một động thái nhằm đáp trả các vụ phóng tên lửa đạn đạo dồn dập trong thời gian gần đây của Triều Tiên.

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tập trận đổ bộ - 2
Cuộc tập trận này được diễn ra tại bờ biển thành phố Pohang, phía Đông Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

"Mục tiêu của chúng tôi là trang bị cho binh sĩ đầy đủ để họ có thể luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bất chấp thời gian, địa điểm hay hoàn cảnh của nhiệm vụ", Đại tá Kim Tae-won từ lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc nhấn mạnh.

Triều Tiên trước đó đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc và gọi đó là một hành động gia tăng căng thẳng trên bán đảo này. Để đáp trả, Bình Nhưỡng đã bắn hàng trăm quả đạn pháo vào vùng đệm tại biên giới với Seoul.

Theo Hội đồng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắn tổng cộng 100 quả đạn pháo từ tỉnh Nam Hwanghae tới khu vực biển phía Tây nước này vào khoảng 12h30 hôm nay 20/10. Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên vi phạm rõ ràng Thỏa thuận quân sự toàn diện năm 2018 giữa 2 nước.

Theo Reuters